Sắp về hưu, ông Obama liệu có ký luật giảm lương các cựu tổng thống Mỹ?

ANTĐ - Sau khi rời nhiệm sở, các tổng thống Mỹ đều kiếm được bộn tiền nhờ việc thuyết trình và xuất bản sách, lên đến hàng triệu USD mỗi năm. Một uỷ ban quốc hội nước này đang tìm cách thuyết phục các nhà lập pháp khác đồng ý cắt giảm số tiền lương hưu mà những cựu tổng thống nhận được.

Vào năm ngoái, chính phủ Mỹ phải trả 3,5 triệu USD tiền lương hưu và các phúc lợi khác cho các cựu tổng thống, trong đó 1,3 triệu USD dành cho Tổng thống George W. Bush và 950.000 USD cho Tổng thống Bill Clinton.

Sắp về hưu, ông Obama liệu có ký luật giảm lương các cựu tổng thống Mỹ? ảnh 1Các tổng thống Mỹ đều trở nên giàu có nhờ việc diễn thuyết và xuất bản sách sau khi kết thúc nhiệm kì của mình 

Đây là một mức lương hưu công bằng cho những người đã phụng sự đất nước tại văn phòng cao cấp và áp lực lớn nhất quốc gia. Tuy nhiên, thời gian sau nhiệm kì tổng thống cũng là lúc họ kiếm được hàng triệu USD mà không cần sự hỗ trợ từ chính phủ.

Vào tuần trước, bà Hillary Clonton tiết lộ tổng thu nhập của mình trong 16 tháng qua vào khoảng 30 triệu USD. Với số tiền này, nhiều thành viên quốc hội đang cho rằng việc bớt đi một ít ở số tiền lương hưu sẽ chẳng đáng gì so với thu nhập của những cựu tổng thống.

“Lịch sử đã chỉ ra rằng các cựu tổng thống Mỹ luôn có điều kiện tài chính tốt hơn sau khi họ rời nhiệm sở. Trên thực tế, tất cả các tổng thống đều trở thành triệu phú và không cần phải dựa vào số tiền lương hưu cho cuộc sống của mình”, Chủ tịch Uỷ ban Giám sát và cải tổ chính phủ, ông  Jason Chaffetz nói.

Ông Jason Chaffetz là một trong những người đang cố gắng thúc đẩy dự luật có tên “Hiện đại hoá tiền trợ cấp tổng thống”, nhằm tạo ra một mức trần tiền lương hưu cho tổng thống. Dự luật này đã được thông qua ở Uỷ ban Giám sát và cải tổ chính phủ vào tối hôm 19-5.

Trong quá khứ, cựu Tổng thống Harry Truman đã từng phàn nàn rằng mỗi năm ông tốn đến 30.000 USD để trả lời thư và quốc hội Mỹ lúc đó đã phản ứng ngay bằng việc điều chỉnh mức tiền lương hưu để các cựu lãnh đạo đất nước không bao giờ rơi vào cảnh khốn khó.

Tuy nhiên, đây là điều mà các nhà lập pháp hiện nay đang phản đối, do cho rằng tình hình hiện nay đã thay đổi với việc giàu lên nhanh chóng của các tổng thống khi hết nhiệm kì.

Tuy nhiên, kể cả dự luật này vượt qua được mọi thử thách trước quốc hội, nó vẫn cần Tổng thống đương nhiệm Barack Obama kí để chính thức trở thành luật. Với việc cũng sắp trở thành “cựu tổng thống” trong năm tới, chắc chắn ông Obama sẽ cần phải cân nhắc rất kĩ trước khi đặt bút kí vào dự luật này.