Sắp tết, thực phẩm bẩn liên tục tuồn về thành phố

ANTĐ - Chỉ trong buổi sáng, tại khu vực cửa ngõ TP.HCM lực lượng chức năng đã phát hiện lượng lớn thực phẩm bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Ngày 3/2, bà Đặng Thị Tuyết – trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, cơ quan này đã phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc, thuộc phòng CSGT đường sắt- đường bộ (PC67), công an TP.HCM vừa kiểm tra, phát hiện lượng lớn thực phẩm đã hư hại, không rõ nguồn gốc tuồn từ nơi khác vào TP.HCM.  

Hàng trăm con gà bốc mùi hôi được đem đi thiêu hủy 

Theo đó sáng 3/2 khi tổ công tác tổ chức kiểm tra, chốt chặn yrên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua ngã tư 621, quận Thủ Đức đã phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Tây (SN 1982, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển qua khu vực có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kiểm tra thùng xe tải, lực lượng chức năng phát hiện 6 bao tải có chứa gần 400 con gà chết trong tình trạng bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Qua làm việc, tài xế Tây không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thực phẩm trên. Ngoài ra, tài xế này cho biết, số hàng trên được thuê chở từ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến khu vực ngã tư đại học Nông Lâm, quận Thủ Đức thì sẽ có người đến nhận.

Ít phút sau, tổ kiểm tra liên ngành cũng phát hiện 1 chiếc xe tải khác do tài xế Trần Nhật Tiến (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) chở theo 50 con heo giống trên xe. Nhưng cũng như trên, tài xế Tiến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Theo bà Tuyết cho biết, lượng gà bốc mùi hôi thối sẽ được đem đi thiêu hủy, còn số heo trên sẽ được mang đi kiểm dịch toàn bộ trước khi quyết định hướng xử lý.