Sập nhà tại trung tâm TP.HCM, nhiều người thoát chết

ANTĐ -Một căn nhà cấp 4 tọa lạc tại khu phố trung tâm TP.HCM bất ngờ bị sập, nhiều người có mặt trong nhà khi xảy ra sự cố đã thoát chết hi hữu.

Sự cố nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 11h30 trưa nay (20/7) tại căn nhà cấp 4 ở địa chỉ số 165/42 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM do ông Tăng Tô Nam (SN 1953) làm chủ. Rất may 8 người trong nhà đã kịp thời thoát thân khi các bức tường ập xuống.

Sập nhà tại trung tâm TP.HCM, nhiều người thoát chết ảnh 1
Vụ sập nhà xảy ra lúc giữa trưa, rất may nhiều người thoát chết hi hữu

Theo lời kể của ông Nam, thời điểm nói trên trong nhà có cả thảy 8 người đang chuẩn bị cơm trưa. Bất ngờ những người này nghe những tiếng động rắc rắc quanh nhà, kèm theo đó là những dấu hiện rung chuyển, sụt lún… do đó ông Nam hô hoán để mọi người trong nhà tháo chạy ra ngoài.

Cụ bà Trần Anh (mẹ của ông Nam) do tuổi cao, sức yếu không thể tự di chuyển được nên con cháu đã dìu cụ chạy ra ngoài. Khi mọi người vừa thoát ra thì căn nhà cấp 4 đã đổ ập phía sau lưng họ. Toàn bộ căn nhà của ông Nam có diện tích chừng 100m2 cùng 3 xe gắn máy và nhiều tài sản chứa bên trong bị đè bẹp, hư hại nghiêm trọng; rất may không có thương tích về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã tiến hành phong tỏa hiện trường con hẻm số 165 đường Nguyễn Thái Bình.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng ngay tại hiện trường, có thể nguyên nhân vụ sập căn nhà số 165/42 đường Nguyễn Thái Bình là do công trình xây dựng ngay bên cạnh (ở địa chỉ số 165/40 đường Nguyễn Thái Bình) đang thi công.

Được biết công trình này có quy mô xây dựng 5 tầng lầu, do công ty TNHH xây dựng Việt Long thi công. Công trình chỉ trong giai đoạn đào móng. Mà cơ quan chức năng nhận định, có khả năng do thi công đào móng không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn làm cho căn nhà kế cận bị ảnh hưởng nền móng nên gây sập.

Ngay khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương tạm đình chỉ thi công đói với công trình nói trên. Vụ việc đang được giám định, làm rõ nguyên nhân.