Sập nhà tại Ai Cập, 40 người thương vong

ANTĐ - Sáng qua, ngày 16-1, một vụ sập nhà kinh hoàng xảy ra tại thành phố Alexandria, thành phố lớn thứ 2 của Ai Cập khiến ít nhất 25 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm những người đã bị chết và những người có khả năng sống sót.
Theo lời kể của quan chức phòng thủ dân sự cao cấp Mohammed Naser thì một tòa nhà dân sinh 8 tầng ở Maamura, một khu phố đông đúc dân cư ở Alexandria, đã bỗng nhiên đổ sập. Có khoảng 15 người đã được cứu sống từ đống đổ nát và được đưa ngay đến bệnh viện thành phố.

Các lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả

Lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực để tìm kiếm những người còn lại trong đống đổ nát, tuy nhiên, các chuyên gia không hi vọng những người này còn sống sót.
Tòa nhà trên là nơi ở của 24 gia đình người Ai Cập. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được vào thời điểm xảy ra tai nạn có bao nhiêu người ở trong tòa nhà đó.

Hiện ở Alexandria có khoảng 100 ngôi nhà trong tình trạng nguy hiểm cần dỡ bỏ

Thống đốc bang Alexandria Mohammed Abbas Atta cho biết tòa nhà được xây cách đây 5 năm mà không được chính quyền thành phố cấp phép. Hiện nay trên thành phố có khoảng 100 tòa nhà đang trong tình trạng nguy hiểm cần phải dỡ bỏ. Tuy nhiên vẫn đề này chính quyền thành phố không có tư cách pháp lý giải quyết mà chỉ có công tố viên mới được ban hành lệnh phá dỡ nhà mà thôi.