Sắp khai thác trường đua mô tô tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

ANTĐ - Với các địa hình đường đất, cát, đá… đạt chuẩn và các phương tiện kỹ thuật hiện đại, trường huấn luyện và thi đấu HappyLand Circuit nằm tại xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, sẽ chính thức đi vào khai thác từ ngày 29-4-2016. 

 Trường huấn luyện và thi đấu HappyLand được xem là trường đua mô tô – ô tô Rally theo tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Công trình do tập đoàn Khang Thông làm chủ đầu tư, với quy mô 130.900 m2, bao gồm nhiều khu phức hợp: Đường nhựa dành cho xe mô tô với chiều dài 1,4km, Đường rally hỗn hợp cát, đá phục cụ các chẳng đua ô tô tính giờ; Đường đất dài 1,1km dành cho xe mô tô và xe enduro…

 

Địa hình HappyLand Circuit nhìn từ trên cao 

Cùng với đó là khu vực 18.000 m2 dành cho mô tô Gymkhana, 5.000 m2 sân tập xe đạp và mô tô cho trẻ em từ 5 trở lên. Bên cạnh đó, công trình này cũng tích hợp nhiều tiện ích như Lâu đài rượu, khu vực bán cà phê, ki-ốt lưu động và showroom giới thiệu sản phẩm, canteen, trạm y tế, trạm xăng… Sức chứa của HappyLand Circuit lên tới 25.000 khán giả.

 

Đường rải nhựa dành cho xe mô tô 
Sắp khai thác trường đua mô tô tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ảnh 3Showroom với những trang bị hiện đại cho các tay đua 
Sắp khai thác trường đua mô tô tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam ảnh 4Đường đua dành cho ô tô

Ngày 29-4 tới đây, trường đua HappyLand sẽ chính thức được khai trương. Nhân dịp này, trong ba ngày 29, 30 và 1-5, tại đây sẽ diễn ra “Giải vô địch mô tô Việt Nam” và “Giải vô địch ô tô Rally Việt Nam – tỉnh Long An mở rộng 2016”.

Riêng đối với giải vô địch ô tô Rally Việt Nam quy tụ hơn 100 VĐV toàn quốc là giải đấu đầu tiên dành riêng cho dòng xe pick up Rally và các xe ô tô 2 cầu. Sau khi hoàn thành chặng đua tại HappyLand, đoàn đua sẽ tiếp tục chặng 2 tại Khu du lịch thể thao mạo hiểm Tanyoli Mũi Dinh, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.