Sập cổng trường, cô giáo mầm non chấn thương nặng

ANTĐ - Sáng 15-10, ông Hoàng Văn Quynh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết, trong lúc đi kiểm tra trường học sau bão số 11, cô giáo Hoàng Thị Bê, Hiệu trưởng trường mầm non thị trấn Khe Sanh đã bị cổng trường đổ sập đè lên người gây chấn thương nặng.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, sau khi mưa gió tạm lắng, cô Bê (đang trực bão ở trường) đi ra ngoài khuôn viên trường để kiểm tra thì bất ngờ bị cổng trường đổ sập, đè lên người, gây chấn thương nặng. Sau đó cô được mọi người chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hướng Hóa.

Tại đây, sau khi chụp X-Quang kiểm tra tổng thể, các bác sĩ cho biết cô Bê bị dập dẹt đốt sống lưng nặng rất nguy hiểm cần chuyển lên tuyến trên để cứu chữa.

Hiện cô Bê đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị tích cực.