Sắp có thuốc cắt nghiện ma túy bằng dược liệu cổ truyền

 (ANTĐ) – Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đang xin phép sản xuất và lưu hành chế phẩm CAMAT, hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng đông y.

Sắp có thuốc cắt nghiện ma túy bằng dược liệu cổ truyền

 (ANTĐ) – Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương đang xin phép sản xuất và lưu hành chế phẩm CAMAT, hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng đông y.

Trong 2 ngày 6 và 7-6, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổ chức hội nghị khoa học kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông Trịnh Văn Quỳ, khoa Kiểm nghiệm đông dược và dược liệu, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương cho biết, ước tính tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dược liệu trong y học cổ truyền lên tới khoảng 50.000 tấn/năm.

Theo thống kê, dược liệu sử dụng tại bệnh viện y học cổ truyền Trung ương trong những năm gần đây tăng dần. Năm 2005 sử dụng trên 80 tấn, 2006 sử dụng trên 90 tấn. Dự kiến trong năm 2007, sẽ sử dụng khoảng trên 100 tấn dược liệu. Tuy nhiên, ông Quỳ cũng cho rằng thị trường dược liệu vẫn còn có khá nhiều vị dược liệu không rõ nguồn gốc, bị thay thế, nhầm lẫn hoặc kém chất lượng. Trong khi đó, công tác quản lý chất lượng dược liệu còn gặp không ít khó khăn do thiếu chất chuẩn (bao gồm dược liệu chuẩn và chất đối chiếu hóa học) và thiếu những dữ liệu chuẩn cho việc nhận biết, xác định dược liệu.

 Cũng theo tin từ Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương ngày 6-6, bệnh viện đang xin phép sản xuất và lưu hành chế phẩm CAMAT, một chế phẩm hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng đông y. PGS. TS Chu Quốc Trường - Giám đốc bệnh viện cho biết, bên cạnh sản phẩm thuốc CAMAT, Bệnh viện Y học cổ truyền cũng đang hoàn thiện công nghệ bào chế và ứng dụng chế phẩm HTA trong điều trị và hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS bên cạnh các nghiên cứu về một số căn bệnh thời đại khác như ung thư, lao phổi, tiểu đường.

Vi Khanh