Sập cần cẩu công trình cao ốc, đè tầng thượng bệnh viện

ANTĐ - Khi cần cẩu sập, có nhóm 13 công nhân đang làm việc may mắn thoát thân. Phần đuôi của cần cẩu đổ sập lên tầng thượng của bệnh viện nằm kế bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, sự cố xảy ra lúc lúc 18h chiều 10/11, tại công trình xây cao ốc số 22, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM. Được biết lúc này 1 số công nhân đang vận hành cần cẩu để đưa sắt, thép lên thi công tại tầng 12 của công trình, thì cần cẩu bất ngờ đổ sập. Lúc xảy ra sự cố, có khoảng 13 công nhân đang làm việc đã may mắn thoát thân.

Hiện trường vụ sập cần cẩu

Các khối bê tông nặng hàng tấn cùng với phần đuôi cần cẩu rơi xuống tầng thượng của bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn gồm 10 tầng, nằm kế bên cạnh. 

Ngay tại hiện trường, cần cẩu tháp dài hàng chục mét bị gãy đổ, nằm bắt ngang giữa công trình xây dựng và bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn. Một phòng thuộc tầng thượng của bệnh viện bị đè nát, hư hại hoàn toàn. May mắn không có thương vong về người.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ, công an quận 12, đã có mặt tại hiện trường, sơ tán công nhân ra vị trí an toàn, giải quyết sự vụ. Được biết,  chủ đầu tư dự án xây cao ốc tại số 22, đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhât, quận 12, TP.HCM là công ty cổ phần địa Ốc H.T. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.