Sao trẻ MU dính bệnh nặng

ANTĐ - Theo kết quả khám mới nhất của các bác sĩ, tài năng trẻ của MU Smalling bị viêm tuyến bạch cầu và phải rời xa sân cỏ khoảng 3 tháng.

Smalling thi đấu rất lên chân từ khi chuyển về MU

Cầu thủ trẻ Smalling bị cảm lạnh và không thể thi đấu trong trận thắng Wigan 5-0 hồi đầu tuần này. Tình hình của trung vệ 22 tuổi càng thêm nghiêm trọng khi các bác sỹ phát hiện anh bị mắc bệnh viêm tuyến bạch cầu.

Theo các chuyên viên y tế, giai đoạn cấp tính của bệnh viêm tuyến bạch cầu sẽ có triệu chứng giống như cảm cúm thông thường, nhưng kéo dài hơn đến khoảng 2 tuần. Trong 2 tháng tiếp theo người bệnh không thể tập các bài tập nặng. 

Cụ thể, theo như dự đoán của chuyên viên y tế, Mark Leather, tài năng trẻ này sẽ mất khoảng 3 tháng để có thể thi đấu trở lại. Như vậy, sau Darren Fletcher, Nemanja Vidic, Ashley Young, Tom Cleverley, Anderson, Jonny Evans, Fabio Da Silva và Michael Owen, MU sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Smalling cho tới năm sau.

Điều an ủi cho Man Utd là Rio Ferdinand và Phil Jones - đều vắng mặt trong trận thắng Wigan vừa qua - nhiều khả năng kịp hồi phục cho trận đấu với Blackburn trên sân Old Trafford cuối tuần này.