Sao trẻ Liverpool được triệu tập vào đội tuyển Anh

ANTĐ - Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của Raheem Sterling trong thắng lợi “hủy diệt” 5-1 của Liverpool trước Arsenal, HLV Tam Sư Roy Hodgson đã quyết định triệu tập tài năng 19 tuổi này lên tuyển.

Không những lập cú đúp ở các phút 16 và 52, những pha bứt tốc và đi bóng lắt léo của Raheem Sterling chắc chắn sẽ còn ám ảnh các cầu thủ Arsenal dù “cơn ác mộng” ở Anfield đã kết thúc. Dù mới bước sang tuổi 19 hồi tháng 12 năm ngoái, cầu thủ sinh ra tại Jamaica vẫn chơi bóng đầy chững chạc bên những đàn anh như Steven Gerrard, Luis Suarez hay Daniel Sturridge.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Brendan Rodgers, Sterling đang trưởng thành với tốc độ chóng mặt và liên tiếp được gọi vào đội tuyển U16, U17, U19 và cả U21 Anh.

Sterling rộng cửa tham dự World Cup 2014 cùng đội tuyển Anh

Tính đến thời điểm này, tiền vệ cao 1m70 thuận cả hai chân đã có 24 trận ra sân trong màu áo Liverpool, ngang với thành tích của mùa giải năm ngoái, nhưng đã có tổng cổng 6 bàn thắng trên tất cả các đấu trường cho Quỷ đỏ đất cảng, so với 4 mùa trước.

Những nỗ lực của Sterling mùa giải này được đền đáp xứng đáng khi anh được HLV Roy Hodgson triệu tập vào đội tuyển Anh trong trận giao hữu quốc tế gặp Đan Mạch vào tháng 3 tới. 

Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ gốc Jamaica được khoác áo Tam Sư, bởi Sterling đã có màn ra mắt đội tuyển quốc gia từ mùa giải 2012. Nhưng chắc chắn lần lên tuyển này sẽ giúp tiền vệ của Liverpool – người được HLV Hodgson nhắm thay thế cho Theo Walcott bị chấn thương tại chiến dịch World Cup hè này, ghi điểm.