Sao Sheffield United trả giá đắt vì tội hiếp dâm

ANTĐ - Với những chứng cứ thu thập được, Tòa án thành phố Caernarfon, phía bắc Xứ Wales đã tuyên án 5 năm tù dành cho cầu thủ 23 tuổi của Sheffield United vì tội hiếp dâm.

Ched Evans tại phiên tòa

Trước đó, Ched Evans và hai người đồng đội tại lò đào tạo của Man City thừa nhận trước tòa có quan hệ tự nguyện với người phụ nữ 19 tuổi trong một căn phòng ở khách sạn Rhyl, Bắc Ireland nhưng nạn nhân lại tố cáo chân sút của Sheffield United đã cưỡng hiếp mình.

Các điều tra viên cho biết, những nhân viên phục vụ phòng khẳng định có 2 người (được xác nhận là bạn của Evans là Jack Higgins và em trai của cầu thủ này Ryan Roberts) đứng ngoài canh và nhìn trộm. Thậm chí Higgins còn lấy máy điện thoại ghi lại “cảnh nóng” diễn ra qua cửa sổ.

Sau một thời gian điều tra, Tòa án thành phố Caernarfon, phía bắc Xứ Wales đã tuyên án 5 năm tù dành cho cầu thủ 23 tuổi của Sheffield United vì tội hiếp dâm. Trong khi đó, người bạn đi cùng Ched Evans lại trắng án. Theo luận tội của tòa án, Evans đã chuốc say người phụ nữ kia và hai người bạn khác chỉ “tham gia” với tư cách là người quay phim và chứng kiến.

“Ched Evans đã lợi dụng sự tin tưởng của người phụ nữ trẻ, dễ tổn thương để thực hiện hành vi đồi trụy. Cậu ấy bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thân xác nạn nhân. Theo tôi nghĩ, đó là một bản án quá nhẹ và không đủ răn đe”, Nita Dowell, luật sư của nạn nhân cho biết.

Sau khi nhận được phán quyết từ tòa án, Evans tỏ ra vô cùng thất vọng và cho biết sẽ nộp đơn kháng cáo. Mùa này, Ched Evans là chân sút chủ lực của Sheffield khi ghi 29 bàn trong 36 trận.