"Sao" Liverpool bị treo giò vì doping

ANTĐ - Trung vệ của Liverpool, Mamadou Sakho đã bị treo giò vì thất bại trong cuộc kiểm tra chất kích thích. Cầu thủ này hiện đang bị UEFA điều tra. 

Thông tin Sakho bị treo giò được loan báo ngày hôm nay (23-4). Hậu vệ 26 tuổi không có tên trong đội hình của Liverpool tham dự trận đấu với Newcastle trên sân Anfield.

Sakho bị treo giò vì mẫu thử dương tính với chất kích thích

Liên đoàn bóng đá châu ÂU (UEFA) đã thông báo cho đội bóng vùng Merseyside về quyết định mở cuộc điều tra với Sakho vì vi phạm vào điều luật chống doping. Trong thời gian này, cầu thủ người Pháp không được thi đấu cho CLB chủ sân Anfield.

Sakho vẫn chưa đề nghị UEFA kiểm tra mẫu thử nhóm “B”, trong khi báo cho biết ngôi sao của Liverpool dính doping sau trận lượt về vòng 1/8 Europa League với M.U vào ngày 17-3. Đây là trường hợp cá nhân nên Liverpool sẽ không bị trừng phạt.

Liverpool không tiết lộ tên của chất kích thích có trong mẫu thử của Sakho, nhưng một số nguồn tin giấu tên cho biết cầu thủ người Pháp sử dụng chất giảm béo để “điều trị và sử dụng cá nhân”.

Sakho trở thành trụ cột dưới hàng phòng ngự của Liverpook ở mùa giải năm nay sau khi là sự lựa chọn thường xuyên của HLV Jurgen Klopp. Cựu hậu vệ của PSG dự báo sẽ góp mặt trong đội tuyển Pháp dự EURO 2016.

Trước đó, đồng đội của Sakho tại Liverpool, Kolo Toure từng bị Tổ chức chống doping thế giới (WADA) treo giò 6 tháng vì sử dụng loại chất giảm béo tương tự hồi còn thi đấu cho Man City vào tháng 3-2011. 
Án treo giò của Sakho là thiệt thòi không nhỏ cho lực lượng của Liverpool trong hành trình hướng tới chức vô địch Europa League ở mùa giải năm nay.