Bệnh viện Nhi Trung ương:

Sàng lọc bệnh nhân để thoát cảnh nằm ghép

ANTĐ - Chỉ vài tháng trước, nói đến Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều người hình dung ngay đến cảnh quá tải trầm trọng, bệnh nhân phải nằm ghép 3, ghép 4, thậm chí nằm cả ngoài hành lang. Thế nhưng, hiện tại, dù lượng bệnh nhân vào khám vẫn tăng, song tình trạng nằm ghép đã không còn. 

Sàng lọc bệnh nhân để thoát cảnh nằm ghép  ảnh 1Mỗi bệnh nhi đều được nằm 1 giường, không còn nằm ghép

Lập rào cản chuyên môn để sàng lọc

Những ngày này, do thời tiết miền Bắc giá lạnh nên lượng bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng mạnh, đặc biệt là bệnh nhi bị các bệnh lý hô hấp, tiêu chảy. Toàn bệnh viện có 1.500 giường thực kê, song riêng Khoa Khám bệnh của bệnh viện bình quân mỗi ngày đã tiếp đón khoảng 2.500 bệnh nhân, ngày cao điểm lên tới 3.000 trường hợp. Thế nhưng, rất ngạc nhiên, khi đi vào trung tâm hô hấp hay một số khoa nội trú khác của bệnh viện, hoàn toàn không thấy tình trạng nằm ghép. Mỗi bệnh nhân đều được nằm 1 giường. Đây là một trong số rất ít bệnh viện tuyến Trung ương không có nằm ghép dù mới chỉ vài tháng trở về trước, mức độ quá tải của bệnh viện này luôn trên 130%.

TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian qua, bệnh viện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp giảm quá tải như: nâng gấp đôi số quầy tiếp đón bệnh nhân (từ 3 cửa lên 6 cửa), nâng số bàn khám, giảm thời gian xét nghiệm (từ trên 4h xuống 2h)… Đặc biệt, bệnh viện đã lập một rào cản chuyên môn để sàng lọc, khống chế lượng bệnh nhân nhập viện, đảm bảo lúc nào cũng chỉ có khoảng 1.500 bệnh nhân nội trú dù lượng vào viện khám mỗi ngày rất lớn. 

Cụ thể, những trường hợp bệnh nhẹ đều được khám và tư vấn điều trị ngoại trú. Bệnh viện cũng đã tổ chức mô hình “giường bệnh chăm sóc ban ngày” nhằm phục vụ những trường hợp nặng hơn một chút nhưng chưa đến mức rất nặng hoặc cần theo dõi thêm diễn biến bệnh. Các trường hợp này sẽ được nằm điều trị, theo dõi trong ngày, trung bình khoảng 5-6h trước khi bác sĩ ra quyết định cho nhập viện hay điều trị ngoại trú, thay vì chỉ định cho nhập viện ồ ạt như trước. Ngoài ra, bệnh viện sẽ tổ chức phân tán bớt bệnh nhân từ các khoa quá tải này sang các khoa khác một cách linh hoạt.

Rút ngắn thời gian điều trị

PGS.TS Lê Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trước đây, để xác định được bệnh nhi bị nhiễm trùng do vi khuẩn hay virus, đó là vi khuẩn, virus gì phải mất vài ngày. Tuy nhiên, tình trạng này đã được khắc phục nhờ nâng cao chất lượng xét nghiệm. Hiện tại, bệnh viện có thể xét nghiệm được tới 25 loại vi khuẩn, trong đó có nhiều loại vi khuẩn mà trước đây phương pháp cấy phân tử nhiều khi không phát hiện được. Ngoài ra, kỹ thuật mới còn phát hiện được cùng lúc 18 loại virus, chủ yếu virus hô hấp, cúm, với tỷ lệ chính xác lên tới 100%. Điều này giúp giảm thời gian điều trị trung bình cho một bệnh nhân, góp phần giảm quá tải bệnh viện.