Sáng kiến xe chữa cháy lưu động tại làng nghề Hữu Bằng phát huy hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 11-11, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tổ chức lễ ra mắt đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lưu động tại làng nghề xã Hữu Bằng, đồng thời tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng.
Lực lượng chữa cháy diễn tập phương án PCCC và CNCH tại làng nghề xã Hữu Bằng

Lực lượng chữa cháy diễn tập phương án PCCC và CNCH tại làng nghề xã Hữu Bằng

Hơn 120 thành viên các tổ chữa cháy lưu động được trang bị 3 xe cứu hoả tự chế với đầy đủ tính năng máy bơm cao áp, vòi rồng, thang… đã chính thức ra mắt người dân và chính quyền địa phương.

Làng nghề xã Hữu Bằng là nơi tập trung nhiều nhà xưởng san sát, chủ yếu sản xuất đồ gỗ và cơ khí tập trung nhiều vật liệu dễ cháy. Trung bình hàng năm, ở khu vực trên xẩy ra từ 6 đến 10 vụ cháy lớn, nhỏ gây thiệt hại về tài sản. Chính vì thế, việc chính thức thành lập các tổ chữa cháy lưu động chính là nguồn động viên, to lớn với người dân làng nghề và phát huy tinh thần 4 tại chỗ trong công tác đấu tranh với “giặc lửa”.

Thượng tá Trần Khải Hoàn, Trưởng Công an huyện Thạch Thất cho biết, xe chữa cháy lưu động tại làng nghề xã Hữu Bằng được hoán cải từ xe chở hàng của người dân, hay sử dụng có trọng tải hơn 2 tấn, chở theo máy bơm cao áp, bình nước có sức chứa hơn 1.200 lít và nhiều vật liệu chuyên dụng chữa cháy khác có khả năng chạy len lỏi trong các ngõ nhỏ làng nghề, bảo đảm tiếp cận đám cháy nhanh nhất theo phương châm phòng cháy, chữa cháy 4 tại chỗ.

Ngay sau khi ra mắt lực lượng này đã bắt tay vào cuộc diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong ngõ nhỏ của làng nghề Hữu Bằng. Tình huống giả định xe chữa cháy chuyên dụng chỉ đỗ cách vị trí cháy khoảng cách 200m. Khi phát hiện cháy tại một cơ sở xảy cháy, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy ban đầu bằng phương tiện xe chữa cháy tự chế có máy bơm vận hành tiếp nước trên xe. Công tác di dời tài sản và hướng dẫn thoát nạn được phối hợp triển khai nhanh chóng. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Thạch Thất có mặt đã phối hợp, hỗ trợ khoanh vùng và dập tắt đám cháy.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng lực lượng CAH Thạch Thất ra mắt đội chữa cháy tại làng nghề Hữu Bằng

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng lực lượng CAH Thạch Thất ra mắt đội chữa cháy tại làng nghề Hữu Bằng

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, buổi diễn tập bám sát tình huống thực tế khi đám cháy xẩy ra tại một xưởng kinh doanh đồ gỗ nằm sâu và xa nhất trong làng nghề làm đồ gỗ với các vật liệu dễ cháy.

Tuy nhiên, các tổ phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã thực hiện thành thục các thao tác chữa cháy chuyên nghiệp và làm chủ nhiều trang thiết bị được sáng chế theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy hiện đại.

Các xe chữa cháy lưu động khi triển khai đã thể hiện sức mạnh tổng lực bằng xe chữa cháy chuyên nghiệp, có đủ sức khống chế các đám cháy vừa và nhỏ, phối hợp tốt cùng lực lượng cứu hoả chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất khẳng định: “Sắp tới chính quyền địa phương sẽ tích cực phối hợp cùng lực lượng công an phát huy mô hình chữa cháy tại chỗ tại các làng nghề trên địa bàn. Trước mắt, sẽ tạo điều kiện để 9 thôn trong xã Hữu Bằng, mỗi thôn 1 xe chữa cháy nhỏ tự chế để khi xẩy ra sự cố 9 xe cùng phối hợp tạo hiệu quả cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra”.