Sancho ghi bàn đầu tiên ở Premier League, MU buộc Chelsea chia điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Jadon Sancho lần đầu tiên ghi bàn ở giải Ngoại hạng Anh, cũng là trận thứ 2 liên tiếp lập công cho MU, giúp Quỷ đỏ có trận hòa 1-1 trên sân Chelsea ở vòng 13. Đây cũng là trận đấu mà tiền vệ Jorginho của đội chủ nhà từ tội đồ hóa người hùng.

Ở trận này, MU hoàn toàn bị Chelsea áp đảo với tỉ lệ kiểm soát bóng chỉ 34%. Quỷ đỏ cũng chỉ tung ra được 3 cú sút (2 đi trúng đích) trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, sự phung phí cơ hội của The Blues (24 cú sút, 6 đi trúng đích) cộng với sai lầm khó tin của Jorginho đã khiến đội bóng của HLV Thomas Tuchel phải chia điểm.

Trận Chelsea vs MU diễn ra với thế trận 1 chiều...

Trận Chelsea vs MU diễn ra với thế trận 1 chiều...

Sau 45 phút đầu tiên co mình chống đỡ, ngay đầu hiệp 2, MU được Jorginho tặng món quà khó tin. Phút 50, sau cú phá bóng vô thưởng vô phạt về phần sân đối phương của Bruno Fernandes, Jorginho định hãm bóng kỹ thuật nhưng lại mắc lỗi, để Sancho cướp được, băng lên đối mặt thủ môn Mendy trước khi dễ dàng dứt điểm, mở tỉ số cho Quỷ đỏ.

... nhưng Jadon Sancho mới là người mở tỉ số cho Quỷ đỏ sau sai lầm của Jorginho

... nhưng Jadon Sancho mới là người mở tỉ số cho Quỷ đỏ sau sai lầm của Jorginho

Việc phải nhận bàn thua ngớ ngẩn từ một trụ cột khiến Chelsea bối rối một chút. Tuy nhiên, họ nhanh chóng lấy lại thế trận để tiếp tục dồn ép MU hòng tìm bàn gỡ hòa.

Trong thế trận đó, đội khách thi thoảng cũng khiến CĐV The Blues thót tim với những pha lên bóng của Sancho hay Rashford.

Phút 64, HLV tạm quyền Michael Carrick có một quyết định khó hiểu khi tung Ronaldo vào sân thay cho một Sancho đang thi đấu ổn định.

Jorginho lập công chuộc tội

Jorginho lập công chuộc tội

Ngay lập tức, MU đã lĩnh hậu quả từ sự xáo trộn này. Chỉ 3 phút sau khi CR7 vào sân, Chelsea được hưởng 1 quả 11m sau khi Wan-Bissaka phạm lỗi với Thiago Silva trong vòng cấm.

Không ai khác, Jorginho nhảy chân sáo quen thuộc "lập công chuộc tội", gỡ hòa 1-1 cho Chelsea, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Một trong những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Chelsea

Một trong những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Chelsea

Với tâm lý hưng phấn, Chelsea tạo nên sức ép khủng khiếp lên hàng thủ MU trong những phút còn lại. Tuy nhiên, trong một ngày Werner, Ziyech hay Rudiger quá phung phí cơ hội, họ đành chấp nhận việc bị MU chia điểm ngay trên sân nhà.

Kết quả này vẫn giúp Chelsea giữ được ngôi đầu bảng sau 13 vòng với 30 điểm, nhưng đã bị Man City bám sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Trong khi đó, MU vẫn giữ nguyên vị trí thứ 8 trên BXH với 18 điểm.