“Sân sau” nổi sóng

ANTĐ - Chuyến đi trong thời điểm đầy nhạy cảm của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tới 4 quốc gia Mỹ Latin Venezuela, Ecuador, Cuba và Nicaragua đã làm cho khu vực mà Mỹ luôn xem như “sân sau” nổi sóng.

Chuyến thăm 4 nước Mỹ Latin của Tổng thống Iran Ahmadinejad

đã làm nổi sóng khu vực “sân sau” của Mỹ

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 8-1 đã tới Venezuela, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 5 ngày tới 4 nước Mỹ Latin: Venezuela, Nicaragua, Cuba và Ecuador. Chuyến thăm được cho là nhằm tìm kiếm và thắt chặt quan hệ với các nước đồng minh của Iran trong bối cảnh nước này đang phải chịu áp lực ngày càng lớn từ lệnh cấm vận của Mỹ và châu Âu.

Theo lịch trình, ông Admadinejad sẽ hội kiến với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, một đồng minh lâu năm của Iran. Lẽ ra, Tổng thống Iran đã tới thăm Venezuela vào tháng 9-2011 nhưng bị hoãn lại do Tổng thống Chavez điều trị ung thư.

Tiếp đó, Tổng thống Ahmadinejad sẽ dự lễ nhậm chức vào ngày 10-1 của Tổng thống Daniel Ortega vừa tái đắc cử tại Nicaragua. Ông Ahmadinejad cũng sẽ tới Cuba và Ecuador. Đáng chú ý đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Ahmadinejad tới Ecuador kể từ khi dự lễ nhậm chức của Tổng thống nước này Rafael Correa năm 2007.

Nếu như việc Tổng thống Ahmadinejad tới thăm Venezuela, Nicaragua, và Cuba được xem khá bình thường thì chuyến công du Ecuador được dư luận rất quan tâm. Bởi dù sao thì ngoài Cuba do Đảng Cộng sản lãnh đạo cũng như hai Tổng thống cánh tả Chavez và Ortega cầm quyền tại Venezuela và Nicaragua, Ecuador xưa nay vẫn là một đồng minh thân cận của Mỹ.

Giải thích về chuyến thăm Ecuador của Tổng thống Iran, Giám đốc Viện Nghiên cứu toàn cầu của Ecuador Marco Romero cho rằng chính sách ngoại giao của Ecuador nhiều năm nay vốn tập trung thái quá vào Mỹ đang dần được chuyển hướng. “Đã đến lúc chúng ta cần chú trọng đến các khu vực khác như Trung Đông và châu Á, cũng như châu Phi”, Romero nêu rõ.

Giới quan sát cho rằng Iran đang rất tích cực tranh thủ sự ủng hộ cũng như tìm kiếm đồng minh giữa lúc Mỹ và phương Tây đang gia tăng sức ép với quốc gia này, thể hiện trong lệnh trừng phạt cấm nhập dầu thô từ Iran ngày 4-1 vừa qua. Bản thân Cố vấn các vấn đề quốc tế của Tổng thống                     Ahmadinejad, ông Mohammad Reza Forqani, cũng tuyên bố thẳng, chuyến thăm tới nơi được coi là “sân sau” của Mỹ cho thấy sự năng động của ngoại giao Iran và khiến “những tuyên bố của các kẻ thù trở nên vô hiệu”.

Chính vì thế mà dư luận mới thấy vì sao Mỹ lại phản ứng mạnh như vậy với chuyến công du Mỹ Latin của ông Admadinejad. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland đã lên tiếng thúc giục các nước Mỹ Latin không nên thắt chặt hơn quan hệ với Iran vì “chế độ Iran đang cảm thấy áp lực lớn” và “đang đi khắp nơi để kiếm bạn mới”.

“Sân sau” của Mỹ đang nổi sóng như một chuyên gia phân tích: “Tiến gần hơn với Iran có nghĩa sẽ càng đẩy xa quan hệ giữa Mỹ và các nước Mỹ Latin”.