"Sẵn sàng trước giờ tượng Phật Ngọc tới"

(ANTĐ) - Theo dự kiến, tượng Phật Ngọc sẽ đến chùa Phật Tích vào khoảng trưa ngày 16/5 tới. Nhưng Đại đức Thích Đức Thiện cho biết: nhờ có sự giúp đỡ thiện chí của nhiều cơ quan chức năng tượng sẽ đến sớm hơn, khoảng 7h sáng cùng ngày. Và thực chất tượng nặng 3,9kg và cao 2,54m chứ không phải 4,5 tấn và cao 4m như thông tin ban đầu.

Đại đức Thích Đức Thiện:

"Sẵn sàng trước giờ tượng Phật Ngọc tới"

(ANTĐ) - Theo dự kiến, tượng Phật Ngọc sẽ đến chùa Phật Tích vào khoảng trưa ngày 16/5 tới. Nhưng Đại đức Thích Đức Thiện cho biết: nhờ có sự giúp đỡ thiện chí của nhiều cơ quan chức năng tượng sẽ đến sớm hơn, khoảng 7h sáng cùng ngày. Và thực chất tượng nặng 3,9kg và cao 2,54m chứ không phải 4,5 tấn và cao 4m như thông tin ban đầu.

Sân khấu đang được dựng lên để đón tượng Phật Ngọc tại chùa Phật Tích (Tiên Du - Bắc Ninh)
Sân khấu đang được dựng lên để đón tượng Phật Ngọc tại chùa Phật Tích (Tiên Du - Bắc Ninh)

Tượng Phật Ngọc đã tới Đà Nẵng, TP HCM và Đồng Tháp trước khi đến với chùa Phật Tích (Bắc Ninh). Tượng Phật Ngọc sẽ được cung nghinh ở chùa Phật Tích và ở lại 1 tuần để nhân dân chiêm bái. Đây cũng sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của bức tượng Phật Ngọc hòa bình thế giới tại Việt Nam. Tượng sẽ trở về tháp Hòa bình tại Australia. 

Thầy Thích Đức Thiện cho biết: "Lễ đón tượng Phật Ngọc lần này được chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện ở mức tối đa. Tượng Phật Ngọc ra miền Bắc đúng dịp Đại lễ Phật đản nên đây sẽ là dịp đại lễ mang rất nhiều ý nghĩa được tổ chức tại Bắc Ninh. Tượng sẽ được đặt trang trọng ở gian giữa của sân khấu để nhân dân cùng chiêm bái."

Cũng theo thầy Thiện cho biết, để tránh sự lộn xộn về giao thông, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh, huyện Tiên Du sẽ phối hợp phân luồng giao thông nghiêm ngặt và hợp lý nhất. Người dân vào chùa chiêm bái tượng cũng sẽ phải xếp hàng theo quy tắc đường một chiều. (Đi vào bằng đường 287 và đi ra bằng đường 295). 3000 suất cơm chay và bánh phục vụ miễn phí mỗi ngày tại chùa Phật Tích cũng sẽ được bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người đến chiêm bái tượng Phật Ngọc cũng có thể được tìm hiểu và ngắm nhìn bức tượng phật bằng đá xanh cổ nhất Việt Nam cùng nền móng của tòa tháp cổ lớn nhất Việt Nam tại chùa Phật Tích
Người đến chiêm bái tượng Phật Ngọc cũng có thể được tìm hiểu và ngắm nhìn bức tượng phật bằng đá xanh cổ nhất Việt Nam cùng nền móng của tòa tháp cổ lớn nhất Việt Nam tại chùa Phật Tích

Có một điều cần được nói lại cho chính xác với sự xác nhận của đại diện Hiệp hội đá quý Việt Nam: Tượng Phật Ngọc nặng 3,9 tấn và cao 2,54m chứ không như thông tin ban đầu. Nếu lắp hoàn chỉnh bức tượng từ tòa sen cho đến đỉnh hào quang mới đạt chiều cao 2,54m. Hơn nữa, tượng không phải được đúc liền mà được ghép lại từ 5 phần (thân tượng, búi tóc, tay tượng, tòa sen, hào quang). Ngay cả phần hào quang, cũng tùy theo khung cảnh để gắn màu vàng hay màu xanh ngọc. Đại diện Hiệp hội đá quý Việt Nam xác nhận: đây là bức tượng bằng ngọc thạch (nephhrite) lớn nhất thế giới (có những bức tượng khác lớn hơn nhưng chất lượng ngọc không quý bằng).  Chủ nhân của bức tượng - ông Ian Green cho biết, bức tượng Phật Ngọc được bảo hiểm 5 triệu USD để đi vòng quanh thế giới.

Phú Duy