Sẵn sàng trưng dụng chung cư, lập bệnh viện dã chiến cách ly bệnh nhân MERS

ANTĐ -Sáng 18-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch MERS tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác này.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (đi hàng đầu, bên phải) kiểm tra
tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW

Hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương – đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ nhiễm MERS tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc – mỗi ngày tiếp nhận 2-3 ca nghi ngờ MERS vào cách ly, điều trị, chủ yếu là hành khách đến từ Hàn Quốc. Bệnh viện bố trí 2 phòng riêng biệt ngay bên ngoài khu khám bệnh để tiếp nhận những trường hợp đến khám vì nghi ngờ MERS. Qua xét nghiệm những ca nghi ngờ, một nửa số ca sốt âm tính với MERS nhưng dương tính với cúm.

TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, do có nhiều ca nghi ngờ vào khám và nguy cơ lây lan dịch bệnh này được cảnh báo rất lớn nên bệnh viện đã yêu cầu tất cả bệnh nhân đến khám phải đeo khẩu trang. Những ca nghi ngờ sẽ đi cầu thang ngay bên cạnh lên khu cách ly trên tầng 2 của bệnh viện.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW lập 2 phòng khám riêng biệt dành cho bệnh nhân nghi ngờ MERS tại tầng 1

Cơ sở 2 của bệnh viện tại Đông Anh hiện cũng đã đi vào hoạt động, có 4 ca nghi ngờ MERS đã được đưa vào đây cách ly, sau đó tổ chức xe đưa về cơ sở 1 cách ly. Về điều trị, bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, kể cả thuốc gamaglobin vì bệnh gây suy giảm miễn dịch; phương án điều trị giống như ngành y tế Hàn Quốc đang áp dụng.

Cũng tại buổi làm việc, GS.TS Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đã tập huấn, nhắc nhở toàn bộ nhân viên trong bệnh viện tăng dự phòng bệnh MERS trong bệnh viện bằng các giải pháp sát khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang… Nếu có ca sẽ chuyển sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, nếu số ca bệnh tăng lên nhiều sẵn sàng tiếp đón bệnh nhân, trong đó khoa truyền nhiễm là nơi thu dung đầu tiên, nặng chuyển hồi sức tích cực, chống độc.

Còn tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến nay các TTYT quận/ huyện đã tổ chức giám sát tình trạng sức khỏe của 2.183 trường hợp hành khách đến từ các quốc gia có dịch, 4 trường hợp qua theo dõi có hiện tượng ho, sốt đã được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương.

Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội sáng 18-6

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao công tác phòng chống MERS của Hà Nội cũng như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương, nhất là thành phố Hà Nội đã chỉ đạo vào cuộc rất nhanh và quyết liệt. Nêu ra 5 nguyên nhân khiến bệnh MERS bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng chỉ ra các giải pháp để ngăn chặn dịch xâm nhập, khống chế dịch bùng phát và đề nghị Hà Nội triển khai mạnh 4 giải pháp chính là: truyền thông, chống nhiễm khuẩn tại các bệnh viện, phối hợp liên ngành, công tác hậu cần.

Về phía Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các phương án phòng chống dịch MERS theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Thành phố cũng sẵn sàng áp dụng bệnh viện cách ly dã chiến (tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Thăng Long) để tiếp nhận cách ly, điều trị bệnh nhân nếu dịch bùng phát, cũng như sẵn sàng trưng dụng cả nhà chung cư để cách ly bệnh nhân tại cộng đồng nếu số mắc, nghi ngờ mắc MERS tăng mạnh.