Sẵn sàng, nỗ lực cao nhất trong năm công tác 2015

ANTĐ - Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Bạch Thành Định - Phó Giám đốc CATP và Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP khi tới kiểm tra công tác, đánh giá tình hình hoạt động năm 2014 tại công an huyện Thanh Oai, quận Hà Đông và thị xã Sơn Tây. Lãnh đạo cấp ủy và chính quyền cơ sở đã cùng dự các buổi kiểm tra.

Sẵn sàng, nỗ lực cao nhất trong  năm công tác 2015 ảnh 1Công an thị xã Sơn Tây đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc
(Trong ảnh: Phối hợp với Hội Phụ nữ phường Quang Trung cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỡ)

Tại huyện Thanh Oai, cùng với việc ghi nhận những kết quả, thành tích của CAH Thanh Oai, các thành viên trong đoàn kiểm tra CATP cũng nêu một số mặt hạn chế, cần sớm khắc phục như giải pháp cụ thể để kiềm chế phạm pháp hình sự, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp; làm giảm số vụ TNGT… 

Thiếu tướng Bạch Thành Định đề nghị, CAH Thanh Oai cần sớm khắc phục tồn tại mà các thành viên trong đoàn kiểm tra nêu, bổ sung các nội dung còn thiếu vào chương trình công tác năm 2015, đồng thời tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm có trọng tâm, trọng điểm. Thiếu tướng Bạch Thành Định chỉ rõ, năm 2015 sẽ diễn ra nhiều lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn Thủ đô. CAH Thanh Oai cần làm tốt công tác xây dựng lực lượng, sẵn sàng nhân sự, tăng cường kiểm tra, giám sát phòng ngừa sai phạm để từ đó luôn chủ động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hồng Yên - Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đánh giá, CAH Thanh Oai không chỉ làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện trong việc giải quyết hiệu quả các vấn đề về an ninh, mà còn phát huy vai trò chủ công trong công tác phòng chống tội phạm, kiềm chế không để xảy ra trọng án, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

lTại quận Hà Đông, trước các thành viên đoàn kiểm tra của CATP, ông Phạm Khắc Tuấn - Bí thư Quận ủy Hà Đông đánh giá: “CAQ đã chủ động tham mưu, phối hợp với Quận ủy, UBND quận giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, đồng thời tiếp thu ý kiến, phản ánh các mặt còn hạn chế để cấp ủy và chính quyền kịp thời điều chỉnh, khắc phục”. Với nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo ANTT, CAQ Hà Đông đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án cao… CAQ Hà Đông đồng thời có nhiều nỗ lực cải cách hành chính, nhiều kế hoạch, sáng tạo trong việc đảm bảo TTĐT - TTATGT, thu thập, nhập dữ liệu dân cư và cấp đổi sổ hộ khẩu. 

Thiếu tướng Bạch Thành Định cảm ơn lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hà Đông luôn quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để CAQ Hà Đông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện tốt kế hoạch công tác công an năm 2015,              Thiếu tướng Bạch Thành Định lưu ý đơn vị phải thường xuyên rà soát, nắm thông tin về các đối tượng phạm tội, nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANCT, TTATXH trên địa bàn. Đề cập đến các mặt hạn chế, thiếu sót cần sớm khắc phục, Thiếu tướng Bạch Thành Định yêu cầu CAQ Hà Đông tập trung các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm về môi trường xảy ra trên địa bàn liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, rác thải và chất thải xây dựng; quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác biểu dương, thi đua khen thưởng nhất là đối với cán bộ chiến sỹ làm công tác đảm bảo ANTT tại các địa điểm phức tạp, tập trung đông người.

lTại thị xã Sơn Tây, Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP yêu cầu Công an thị xã Sơn Tây cần làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự ngay tại cơ sở, tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác giữ gìn ANTT. Để nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, Phó Giám đốc CATP  Đào Thanh Hải lưu ý việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo cán bộ, chú trọng công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ, qua đó xây dựng lực lượng CAND ngày càng vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, Công an thị xã Sơn Tây đã kiềm chế, làm giảm phạm pháp hình sự, không để hình thành các điểm, tụ điểm, ổ nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị 2014”, thị xã Sơn Tây đã kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, tạo sự chuyển biến cơ bản về trật tự đô thị trên địa bàn.