Sẵn sàng cho mùa lễ hội chùa Hương

ANTD.VN - Chùa Hương nằm trong một quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thuộc ở xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Dòng suối Yến không còn hiện tượng thuyền máy chở khách

Lễ hội chùa Hương năm nay (2018) sẽ chính thức khai hội vào ngày 21-2 (tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Siết chặt quản lý

Chùa Hương nằm trong một quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thuộc ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong đó, quần thể di tích Hương Sơn gồm hệ thống hang động, đền chùa. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với động Hương Tích, Hinh Bồng, chùa Thiên Trù, Thanh Sơn, Tuyết Sơn… xen lẫn với rừng núi, hoa lá cỏ cây mà còn được tôn vinh bởi Hương Sơn nằm trong cái nôi văn hóa đặc sắc, với các phong tục, nếp sống sinh hoạt đặc trưng của làng quê Việt Nam. 

Trao đổi với PV ANTĐ, ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức (BTC) lễ hội chùa Hương cho biết, năm nay lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 21-2-2018) và dự kiến sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách đến lễ chùa và du lịch. Năm 2017, lễ hội chùa Hương đón khoảng 1,3 triệu lượt khách (trong đó, có khoảng 7.800 lượt khách nước ngoài).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hậu, mùa lễ hội năm nay, BTC lễ hội tiếp tục miễn phí vé thắng cảnh cho du khách trong 3 ngày (từ ngày 30 thánh Chạp năm 2017 và mùng 1, mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018). Đến thời điểm này, công tác bảo đảm ANTT cho lễ hội chùa Hương đã được sẵn sàng, chưa xảy ra những hiện tượng vi phạm quy định của lễ hội như: đổi tiền lẻ, chèo kéo, ép giá khách, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình… 

“Năm 2018, công tác tổ chức lễ hội đã được BTC chuẩn bị khá kỹ càng, công tác tổ chức có nhiều điểm mới như: siết chặt quản lý, không để xảy ra tình trạng phát lộc tại lễ hội, tránh hiện tượng du khách chen lấn, xô đẩy “cướp” lộc, gây ra tình trạng lộn xộn và sự phản cảm như năm trước, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ”, ông Nguyễn Văn Hậu thông tin.

Sẽ không còn cảnh lộn xộn chen lấn phát lộc và "cướp lộc" tại lễ hội chùa Hương

Lễ hội chùa Hương năm nay tiếp tục được bố trí khoảng hơn 4.600 thuyền chèo tay. Toàn bộ thuyền phục vụ lễ hội được sơn lại đồng bộ màu xanh và trang bị 6 áo phao/thuyền. Ban tổ chức cũng tiếp tục “nói không” với thuyền máy. Chỉ có lực lực làm nhiệm vụ như công an, an ninh, kiểm lâm, y tế, nhà chùa… mới được phép sử dụng xuồng máy và khi sử dụng phương tiện này thì những người làm nhiệm vụ phải mặc trang phục của ngành.

Sẵn sàng các phương án

Thông tin từ BTC lễ hội chùa Hương 2018, từ ngày 16 đến 19-2 (tức mùng 1 đến mùng 4 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), chùa Hương đã đón trên 10 vạn lượt khách đến tham quan (tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2017). 

Năm 2017 chùa Hương đón khoảng 1,5 triệu khách, thu về gần 120 tỷ đồng. Năm nay, BTC hy vọng sẽ đón được số lượng khách đông hơn và tổ chức lễ hội quy mô, thân thiện hơn. Dự kiến, trong ngày khai hội, chùa Hương sẽ đón khoảng 50 nghìn lượt khách hành hương đến vãn cảnh di tích chùa Hương. 

Ngày 20-2, trao đổi với PV ANTĐ, Đại tá Nguyễn Xuân Văn - Trưởng CAH Mỹ Đức cho biết, cũng như những năm trước đây, bắt đầu từ 5h sáng ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết Mậu Tuất 2018), lực lượng CAH Mỹ Đức đồng loạt ra quân thực hiện các nội dung kế hoạch tổ chức, bảo vệ lễ hội chùa Hương năm 2018 và bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết gồm tất cả các lực lượng tham gia bảo vệ lễ hội cũng được huy động đồng loạt triển khai.

Lễ hội chùa Hương năm 2018 sẽ được BTC chú trọng nâng cao về chất lượng phục vụ với các dịch vụ hoàn hảo

“Theo kế hoạch bảo vệ lễ hội chùa Hương năm 2018, ngoài lực lượng CAH Mỹ Đức còn có sự tham gia của gần 200 CBCS thuộc các phòng nghiệp vụ của CATP, CAQ Hà Đông, CAH Thanh Oai, CAH Ứng Hoà, Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT - CATP)… được tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng, các xã địa bàn tỉnh giáp ranh như: xã Tân Sơn (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) được huy động vào cuộc”, Đại tá Nguyễn Xuân Văn thông tin.

Thông tin nhanh với phóng viên, Thiếu tá Cao Minh Đức - Đội trưởng Đội TMTH, CAH Mỹ Đức cũng cho biết, theo kế hoạch bảo vệ lễ hội chùa Hương, CAH Mỹ Đức bố trí khoảng 20 trạm, tổ công tác theo từng khu vực cụ thể. Bên cạnh đó, công tác tăng cường lực lượng vòng ngoài làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông và đặc biệt ngay từ trong Tết, CAH đã tiến hành điều tra cơ bản, bố trí lực lượng phối hợp với Phòng CSHS - CATP tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các đối tượng trộm cắp, cờ bạc, lừa đảo, móc túi lợi dụng lễ hội để hoạt động. Với sự vào cuộc quyết liệt để đảm bảo cho mùa lễ hội diễn ra an toàn, du khách vui chơi, vãn cảnh, tính đến thời điểm này mọi công việc đã và đang được triển khai, phối hợp rất nhịp nhàng trên thế chủ động.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng Ban quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn cho biết, BTC lễ hội đã miễn phí vé thắng cảnh trong 3 ngày (từ ngày 30 tháng Chạp năm 2017 đến hết ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Mậu Tuất). Riêng ngày mùng 2 Tết đã có hơn 2 vạn lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Công tác ANTT luôn được đảm bảo an toàn cho du khách.

“Năm nay, công tác vệ sinh môi trường trên dòng Suối Yến và trên các tuyến đường vào động luôn sạch, đẹp. Hàng quán được BTC bố trí ngăn nắp, đảm bảo đường thông thoáng hơn. Ban tổ chức kiên quyết xử lý các trường hợp vòi vĩnh thêm tiền của khách”, ông Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh.