Sẵn sàng cách ly gần 100 chuyên gia Trung Quốc sang làm dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông

ANTD.VN - Khách sạn Sông Nhuệ (Hà Đông, Hà Nội) đang giám sát 4 trường hợp người Trung Quốc là chuyên gia Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông và dự kiến tới đây sẽ đón thêm thêm gần 100 người nữa từ Trung Quốc đến…

Sở Y tế Hà Nội kiểm tra khu ở của 4 chuyên gia người Trung Quốc tại Hà Đông

Sáng nay, 6-3, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông và khách sạn Sông Nhuệ (quận Hà Đông) – nơi các cán bộ, chuyên gia người Trung Quốc làm việc tại dự án này lưu trú.

Theo báo cáo, Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông ở khách sạn Sông Nhuệ đang giám sát 4 trường hợp là những người lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ quốc tịch Trung Quốc làm việc ở Ban quản lý. Công tác khử khuẩn và phòng chống dịch bệnh nơi ở của các chuyên gia đều được đảm bảo.

Đáng chú ý, Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã báo cáo với UBND TP Hà Nội xin ý kiến về phương án quản lý, cách ly phòng Covid-19 khi tới đây sẽ có thêm gần 100 cán bộ thuộc Ban quản lý Dự án là người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông lưu trú tại khách sạn Sông Nhuệ.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Hà Đông cho biết, cả 4 trường hợp người Trung Quốc đang cách ly tại khách sạn Sông Nhuệ hiện nay đều được lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội để xét nghiệm Covid-19. Quận Hà Đông cũng đã phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn để có phương án khi tình huống dịch xảy ra…

Qua kiểm tra trực tiếp nơi ở cách ly của các chuyên gia người Trung Quốc tại khách sạn Sông Nhuệ và làm việc với Ban quản lý Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đề nghị Phòng y tế quận Hà Đông tiếp tục rà soát các quy định, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 cho đơn vị.

Ông Hiền đề nghị quận Hà Đông phối hợp Ban quản lý dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông khuyến cáo những cán bộ làm việc tại Ban quản lý không nên ăn uống tập trung, lau dọn các phòng ở sạch sẽ. 

Với riêng Ban quản lý dự án cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; phối hợp với ngành y tế giám sát, cách ly theo quy định; theo dõi chặt chẽ những trường đi đến vùng dịch; tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại khu vực nơi ở và làm việc.

Cũng liên quan đến thông tin về dịch Covid-19 ở khu vực phía Bắc, chiều 6-3,  PGS. TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, Viện này vừa tổ chức lấy mẫu xét nghiệm của 5 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh ở xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và 01 bệnh nhân ở Thanh Hoá để xét nghiệm lại. Kết quả cả 6 trường hợp đều âm tính.