Sẵn sàng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn IPU lần thứ 132 tại Hà Nội

ANTĐ -Sáng nay 10-3, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai các phương án bảo vệ Đại hội đồng Liên minh Nghị viên thế giới lần thứ 132 (IPU 132) được tổ chức tại Hà Nội. Dự hội nghị có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng tiểu ban An ninh trật tự IPU; đồng chí Vũ Văn Phòng-Phó Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, Trưởng tiểu ban an ninh y tế IPU.

Cùng tham dự hội nghị có đại diện các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Về phía CATP Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội. Các đồng chí Phó Giám đốc, đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ, trưởng Công an các quận, huyện và thị xã...

Chủ động các phương án, bảo vệ tuyệt đối an toàn

Mở đầu Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Tô Lâm và đồng chí Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội công tác chuẩn bị, bảo vệ Đại hội đồng liên minh Nghị viện IPU 132.

Theo đó, CATP Hà Nội đã xây dựng 11 kế hoạch, phương án bảo vệ IPU. Các phương án này CATP Hà Nội đã xây dựng trên cơ sở có sự tham vấn, chỉnh sửa, kiểm tra của các đồng chí, các cơ quan chức năng có liên quan. Sau Hội nghị, trên cơ sở những ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, đại biểu, CATP sẽ trình hoàn thiện, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt. Ngoài ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đề xuất, xin lãnh đạo Bộ Công an cho phép từ ngày 15-20/3, CATP Hà Nội sẽ tổ chức ra quân bảo vệ IPU.

Sau lời phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đại diện Phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã trình bày nội dung cụ thể của 11 phương án đã được CATP xây dựng. Những chương trình nghị sự, hoạt động, cũng như vị trí, nơi ăn ở, đi lại của các đại biểu tham dự IPU 132 cũng được thông tin…

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của các đoàn tham gia IPU lần thứ 132, ngay từ đầu năm 2014, CATP Hà Nội đã có kế hoạch chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện điều tra cơ bản các mặt công tác. CATP Hà Nội đã tổ chức các đoàn khảo sát, khảo sát tất cả những điểm diễn ra IPU. Trên cơ sở các đề án và kết quả khảo sát, cho đến nay, CATP Hà Nội đã xây dựng 11 phương án bảo vệ IPU. Ngoài ra, để phục vụ công tác bảo vệ IPU, vào cuối năm 2014, CATP Hà Nội còn tổ chức phương án diễn tập chống chen lấn, xô đẩy.

Với tính chất của IPU, hoạt động đi lại của các đoàn đại biểu sẽ diễn ra liên tục. Ngoài lực lượng CSGT dẫn đường, còn có những phương tiện khác được ban tổ chức quy định làm nhiệm vụ chuyên chở các đại biểu tham dự IPU. Lực lượng bảo vệ được huy động thành nhiều lớp… Các lực lượng bảo vệ thực hiện phương án bảo vệ cao nhất. CATP Hà Nội sẽ tổ chức dẫn đoàn, xếp xe đại biểu… Đối với những đoàn đại biểu đi các tỉnh, công tác dẫn đoàn sẽ do Cục CSGT đảm nhiệm…Tất cả các điểm bảo vệ đều có xe phòng cháy chữa cháy ứng trực…

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, trình bày các phương án dẫn, bảo vệ, xếp xe, phân luồng đảm bảo ATGT… Phòng CSGT đã tổ chức quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sỹ những phương án dẫn, bố trí từng vị trí, cán bộ, chiến sĩ. Bố trí cụ thể từng vị trí xếp xe, huy động lực lượng CSGT phân luồng, không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân. Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng nêu một số kiến nghị, lưu ý liên quan đến công tác dẫn, đón đại biểu.

Riêng lực lượng Cảnh sát cơ động, Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội báo cáo, từ ngày 25-3 sẽ huy động 100% cán bộ chiến sỹ tham gia ứng trực, bảo vệ IPU. Trung đoàn CSCĐ đã khảo sát tất cả các điểm nơi diễn ra những hoạt động có liên quan đến IPU; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo vệ của đơn vị.

Qua khảo sát, trong 11 phương án của CATP, đều có lực lượng của CSCĐ. Đại diện một số Phòng chức năng, Công an thị xã... cũng báo cáo công tác chuẩn bị, sẵn sàng chuẩn bị phương tiện, lực lượng để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các hoạt động IPU 132.

Về phía Cảnh sát PCCC nhất trí cao với những phương án của CATP Hà Nội. Cảnh sát PCCC Hà Nội cũng trình bày phương án phòng ngừa xảy cháy ở tất cả những điểm nằm trong phương án. Đảm bảo lực lượng, phương tiện theo đúng kế hoạch.

Sau khi đại diện các đơn vị, chức năng trình bày nội dung các phương án bảo vệ liên quan, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bổ sung thêm những chi tiết liên quan đến từng phương án. Cụ thể, CATP cũng có kế hoạch tăng cường kế hoạch phòng chống tội phạm, tội phạm trộm cắp, móc túi… trên toàn địa bàn thành phố; kế hoạch bảo vệ chi tiết từng địa điểm; phân công, phân nhiệm cụ thể từng vị trí chỉ huy, cán bộ chiến sỹ. Những nơi công cộng đều có CSCĐ, kết hợp với những cảnh sát hóa trang phòng ngừa, mật phục đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự...

CATP Hà Nội là chủ công, nòng cốt

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Văn Phòng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị của CATP Hà Nội. Đồng tình với những bổ sung của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, đồng chí Vũ Văn Phòng thông tin, kế hoạch tổng duyệt, sơ duyệt của tất cả các đơn vị, tiểu ban vào ngày 15-3 với 3 nội dung trong đó có 2 nội dung liên quan đến CATP Hà Nội. Nhất trí với những phương án dẫn, đón đoàn đại biểu, đồng chí Vũ Văn Phòng cũng bổ sung thêm một số nội dung liên quan đến công tác đón, dẫn, chuẩn bị bảo vệ IPU; đồng thời đề xuất một số ý kiến liên quan đến công tác hậu cần; bố trí trung tâm chỉ huy, giao ban cho các lực lượng, đơn vị.

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của IPU 132 . Lưu ý những đặc điểm của Hội nghị IPU, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu các Tổng cục, Vụ, Cục và đặc biệt là CATP Hà Nội phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao vị thế đối ngoại của Quốc hội Việt Nam trong Liên minh Nghị viện thế giới; thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế lớn; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Tô Lâm cũng thông tin, thành phần đại biểu tham gia IPU 132 rất đa dạng, đến từ nhiều nước. Điều này liên quan mật thiết tới công tác bảo vệ. “Yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an ninh chính trị, an ninh trật tự là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, góp phần làm nên thành công của Hội nghị IPU” - Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trước những phương án, kế hoạch bảo vệ của CATP Hà Nội đã xây dựng, Thượng tướng Tô Lâm hoan nghênh, cơ bản nhất trí các phương án. Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an xác định, CATP Hà Nội là lực lượng nòng cốt, chủ yếu trong công tác bảo vệ sự kiện quan trọng này.

Biểu dương CATP Hà Nội đã chủ động trong công tác chuẩn bị, xây dựng phương án, bố trí lực lượng..., Thượng tướng Tô Lâm cũng lưu ý, không chỉ tại các địa điểm nơi diễn ra hội họp, các hoạt động đi lại, ăn nghỉ của các đoàn đại biểu tham gia IPU 132, tất cả các phương án đều phải đảm bảo an ninh trật tự và trên toàn thành phố; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, cháy nổ, trọng án, tai nạn giao thông... phải được kìm chế.

Bên cạnh đó, trong hoạt động dẫn đoàn phải bảo bảo tuyệt đối an toàn cho các đoàn đại biểu; không để xảy ra  ùn tắc; đảm bảo hoạt động đi lại bình thường của người dân. Phương tiện dẫn đoàn chủ yếu được sử dụng là mô tô.

Thượng tướng Tô Lâm cũng lưu ý CATP Hà Nội chủ động, Công an các tỉnh hỗ trợ không để xảy ra khiếu kiện đông người, gây mất trật tự công cộng. Các sự kiện, điểm, nơi diễn ra hội họp phải đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các yếu tố có liên quan phải được đảm bảo. Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC phải có phương án cụ thể ở từng vị trí, địa điểm không để xảy ra cháy, chập điện.

Về vấn đề thông tin chỉ huy, đồng chí Thứ trưởng lưu ý thông tin chỉ huy phải thống nhất; liên lạc thông suốt ở từng vị trí, địa điểm… phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của từng cấp. Liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh tại khu vực sân bay Nội Bài, Công an các quận, huyện có liên quan phải tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. 

Thượng tướng Tô Lâm cũng đồng ý với đề xuất của CATP Hà Nội về việc ra quân đảm bảo IPU. Ngoài những vấn đề trên, đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý đến công tác đảm bảo văn minh, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa với đồng chí Thứ trưởng: CATP Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đảm vệ tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của IPU 132

Thay mặt Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung hứa với đồng chí Thứ trưởng, xin tiếp thu 8 nội dung chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời khẳng định, trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo này, CATP sẽ quán triệt tới từng CBCS, lực lượng… tham gia công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của IPU 132.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng đề xuất với Thứ trưởng Tô Lâm và lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội trong công tác phòng ngừa, quản lý những đoàn khiếu kiện đông người... Riêng trên lĩnh vực đảm bảo vệ sinh môi trường, điện, nước... CATP Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo với Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chức năng có liên quan, phối hợp đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ cho IPU 132. Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cũng giao cho các phòng nghiệp vụ những nhiệm vụ cụ thể, gấp rút hoàn tất các khâu cuối cùng để diễn tập các phương án cũng như ra quân đảm bảo tuyệt đối an toàn cho IPU 132...

Phiên họp Ban chấp hành IPU diễn ra từ ngày 25 đến 28/3/2015. Đại hội chính thức sẽ tiến hành từ ngày 28/3-1/4/2015 với chủ đề là: Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động. Đến nay đã có 126 đoàn đăng ký tham gia IPU 132.