Tập tạ khi mang bầu, vẫn sinh con khỏe mạnh

Tập tạ khi mang bầu, vẫn sinh con khỏe mạnh

ANTĐ -Một vận động viên thể hình đến từ Los Angeles, Mỹ đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh sau khi gây nên “cơn bão dư luận” về việc cô vẫn tập tạ ở thời điểm chỉ cách ngày sinh đúng 2 tuần.
Một sản phụ tử vong sau biến chứng nặng

Một sản phụ tử vong sau biến chứng nặng

ANTĐ - Ngày 29-10, sản phụ Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi, ở xã Phong Vân, Ba Vì, Hà Nội) vào BV đa khoa huyện Ba Vì sinh con. Do biết kết quả chẩn đoán là thai chết lưu, gia đình chị Huệ yêu cầu bác sĩ mổ đẻ lấy thai nhi nhưng bác sĩ không chấp thuận mà quyết định để chị đẻ thường. Sau khi đẻ, chị Huệ gặp biến chứng nặng, được chuyển lên BV Bạch Mai cấp cứu nhưng đã tử vong. 
Phòng khám “làm khó” sản phụ khi cấp cứu, thai nhi tử vong trong bụng mẹ

Phòng khám “làm khó” sản phụ khi cấp cứu, thai nhi tử vong trong bụng mẹ

ANTĐ -Một sản phụ được chồng đưa vào cấp cứu khẩn cấp tại phòng khám vào lúc rạng sáng. Nhưng bộ phận trực cấp cứu tại đây không tiếp nhận và tư vấn không rõ ràng, dẫn tới việc gia đình phải đưa ngược chị về nhà cách đó hơn 70 km bằng xe khách. Trên đường, thai nhi tử vong trong bụng mẹ.
Bệnh viện Sơn Tây được minh oan vụ truyền nhầm máu

Bệnh viện Sơn Tây được minh oan vụ truyền nhầm máu

ANTĐ - Ngày 6-11, đại diện BV Bạch Mai chính thức khẳng định sản phụ Nguyễn Thị Loan đã được truyền đúng nhóm máu. Đơn vị này còn cho rằng, việc BV Phụ sản Hà Nội ra chẩn đoán nghi ngờ bệnh nhân Loan bị truyền nhầm máu cũng không sai về mặt quy trình.
Thai nhi tử vong trong bụng mẹ, người nhà tố bệnh viện tắc trách

Thai nhi tử vong trong bụng mẹ, người nhà tố bệnh viện tắc trách

ANTĐ -Nhập viện để chuẩn bị sinh, chị Bùi Thị Phương Thủy được các bác sỹ thăm khám và cho nằm chờ sinh. Tuy nhiên, khoảng 20h đồng hồ sau chị Thủy cũng như gia đình nhận được thông tin đứa con trong bụng đã tử vong. Cho rằng thai nhi tử vong là do bệnh viện tắc trách nên gia đình đã tố bệnh viện.
Bệnh viện Sơn Tây truyền nhầm máu cho sản phụ?

Bệnh viện Sơn Tây truyền nhầm máu cho sản phụ?

ANTĐ - Ngày 1-11, Bộ Y tế có công văn 7024/BYT-VPB1 đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh thông tin một sản phụ được mổ ở BV Đa khoa Sơn Tây gặp nguy kịch do bị truyền nhầm nhóm máu.
Thêm vụ tử vong sản phụ và thai nhi

Thêm vụ tử vong sản phụ và thai nhi

ANTĐ - Ngày 23-10, Bộ Y tế có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa yêu cầu báo cáo về vụ tử vong sản phụ tại BV Đa khoa huyện Thiệu Hóa. 
Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

Ai là mẹ thực sự của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bệnh viện Bạch Mai?

ANTĐ - Những ngày gần đây câu chuyện về bé sơ sinh bị bỏ rơi trong Bệnh viện Bạch Mai được nhiều người quan tâm. Người ta thương cảm cho cháu bé mới sinh ra đã không một lần được vòng tay mẹ ôm ấp vỗ về, không một lần được ngậm bầu vú mẹ bao nhiêu thì lại trách người mẹ nông nổi, nhẫn tâm bỏ rơi giọt máu của mình bấy nhiêu. 
Mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Mẹ con sản phụ tử vong bất thường

ANTĐ - Đang hân hoan vui mừng vì gia đình sắp chào đón một thành viên mới, thì người nhà sản phụ Nguyễn Thị Xuân (sinh năm 1973), trú làng Mật Thôn, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa bàng hoàng đau đớn khi cả hai mẹ con sản phụ Xuân đều tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Chuyện ở những phòng khám... nhạy cảm

Chuyện ở những phòng khám... nhạy cảm

ANTĐ - Hiện nay, tại các đơn vị khám và điều trị sản phụ khoa, số bác sĩ nam không ít, từ bộ phận chẩn đoán hình ảnh đến khám phụ khoa và cả đỡ đẻ nữa… Bác sĩ nữ khám sản, phụ khoa đã đành, nhưng bác sĩ nam thì lại có nhiều chuyện… cười ra nước mắt, nhất là trong khi văn hóa Á đông còn chưa cởi mở, nhiều người còn ngại đi khám phụ khoa. 
2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ

2 sản phụ bị liệt sau sinh mổ

ANTĐ - Khoa Thần kinh - bệnh viện Bạch Mai điều trị cho 2 sản phụ được chuyển từ bệnh viện Đa khoa huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) do bị liệt sau khi mổ đẻ. Hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây tai biến.
Nhiều trẻ sơ sinh bị bác sĩ bán

Nhiều trẻ sơ sinh bị bác sĩ bán

ANTĐ - Công an huyện Phú Bình, Thiểm Tây, Trung Quốc, cho biết đã xác nhận hơn 10 trường hợp trẻ sơ sinh tại Viện sức khỏe bà mẹ và trẻ em huyện Phú Bình bị bác sĩ bán. Những gia đình nghi ngờ con bị bán đều từng “được” bác sĩ Trương Thục Hiệp (phó chủ nhiệm khoa sản của bệnh viện này) khuyên bỏ con.
Cấp cứu cho một sản phụ mang thai... ở gan

Cấp cứu cho một sản phụ mang thai... ở gan

ANTĐ - Ngày 2-7, thông tin từ khoa Đẻ - BV Phụ sản Trung ương cho biết, BV này vừa cấp cứu thành công cho một sản phụ mang thai ngoài tử cung, điều đặc biệt là khối thai lại nằm ở mặt sau gan. 
Erosy có phải là “thần dược”?

Erosy có phải là “thần dược”?

ANTĐ - Phái chị em đang truyền tai nhau về một loại thuốc uống dạng viên được tinh chất từ những loài thảo dược quý có thể giúp trẻ hóa và thu nhỏ vùng kín có tên Erosy. Vậy thực hư Erosy là gì, những thảo dược quý đến từ đâu và công năng có đúng như đang được bàn tán và quảng cáo?
Mổ cứu sống thai nhi từ người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng

Mổ cứu sống thai nhi từ người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng

ANTĐ - Bé trai Vũ Đăng (Hải Phòng), con của sản phụ Hà Thị Ngân, đã sống sót kỳ diệu khi được mổ cấp cứu từ bụng mẹ lúc mới 32 tuần tuổi. Kỳ diệu hơn ở chỗ thai nhi này đã sống sót trong bụng mẹ dù người mẹ bị hôn mê suốt 3 tháng trước đó. 
Bà bầu có nên đi máy bay?

Bà bầu có nên đi máy bay?

ANTĐ - Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng đi máy bay không gây nguy cơ đáng kể đối với thai phụ thậm chí đến tận 3 tuần trước khi sinh.
Lạm dụng đẻ mổ: Sản phụ có thể bị vỡ tử cung

Lạm dụng đẻ mổ: Sản phụ có thể bị vỡ tử cung

ANTĐ - Những năm gần đây, việc mổ đẻ đang có xu hướng bị lạm dụng. Nếu như trên thế giới, chỉ có 15% sản phụ được chỉ định mổ lấy thai thì ở Việt Nam, tỷ lệ mổ đẻ hiện là       40%-60% trong đó có rất nhiều trường hợp lạm dụng đẻ mổ để chọn ngày giờ đẹp hoặc hoặc sản phụ sợ bị đau. Tuy nhiên nguy cơ vỡ tử cung không loại trừ bất cứ trường hợp nào đã từng sinh mổ.