Sản phụ hôn mê sâu vì bác sĩ kê thuốc quá liều

ANTĐ - Một sản phụ ở Anh đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu do uống thuốc quá liều.

Một bà mẹ trẻ có tên là Nicola Crelling, 27 tuổi đã phải hứng chịu những tổn thương não nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau khi uống thuốc kích thích sinh với liều lượng gấp 32 lần mức cho phép.  

Cô Nicola Crelling đang mang thai đứa con thứ 4 ở tháng thứ 7 đến khám thai tại Bệnh viện West Cumberland, Whitehaven, Cumbria, Anh và được thông báo rằng thai đã bị chết lưu. Để kích thích đẻ và lấy bào thai ra ngoài, bác sĩ đã cho cô uống thuốc misoprostol, một loại thuốc dùng để điều trị viêm loét. 

Lượng thuốc này ước chừng cao gấp 32 lần so với khuyến cáo bởi các chuyên gia và chỉ trong một giờ cô Crelling đã bị vỡ tử cung và đau tim do dịch từ tử cung vào máu và tràn lên não gây mất ôxy. Hiện tại, cô đang phải chịu sự tổn thương nghiêm trọng về não, không thể đi lại và nói chuyện hay tự bản thân làm bất kỳ điều gì và sẽ cần sự chăm sóc đặc biệt trong suốt quãng đời còn lại.  

 Cô Nicola Crelling và chồng

Cô Nicola Crelling và chồng

Tòa án tối cao tại Preston, Lancashire (Anh) đã ra phán quyết mức đền bù cho tổn thương của cô Crelling la 750,000 bảng Anh sau khi xác định đây đúng là hậu quả do sự bất cẩn của bác sĩ. Luật sư của gia đình cô Crelling đã đưa các bằng chứng rằng nhà sản xuất ra misoprostol đã cảnh báo về sự nguy hiểm của nó đối với phụ nữ mang thai vào năm 2001. 

Đối với người thân trong gia đình đây là một cú sốc nặng nề khi việc này xảy ra vào tháng 8/2004 và phải mất 8 năm sau đó họ mới nhận được phán quyết trên của tòa án đòi bồi thường từ phía bệnh viện. Cô Crelling đã có 3 người con trai, Dean (11 tuổi), Nathan (7 tuổi) và Steven(2 tuổi).