"Săn" lái xe đường dài nghỉ mệt, cạy cửa cabin trộm cắp tài sản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 9/8, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam các đối tượng Lê Văn Tiến và Vũ Văn Thương về tội “Trộm cắp tài sản”.
Đối tượng Tiến và Thương cùng tang vật
Đối tượng Tiến và Thương cùng tang vật

Trước đó, ngày 22/6/2021, CATP Ninh Bình nhận đơn trình báo của anh Đặng Cao Q. (SN1974, trú tại huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định) về việc: Khoảng 23h ngày 21/6/2021, anh Q. điều khiển xe tải BKS: 77C-167.33 vào cây xăng Hoàng Hà trên địa bàn phố Thiện Tiến (phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) dừng đỗ và nghỉ qua đêm trên xe.

Đến 6h ngày 22/6/2021, khi tỉnh dậy, anh Q. phát hiện bị kẻ gian cạy cửa cabin lấy đi 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J6S trị giá khoảng 5 triệu đồng và 20 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Ninh Bình đã xác lập chuyên án, rà soát, khoanh vùng đối tượng có biểu hiện nghi vấn để điều tra truy bắt.

Sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, CATP Ninh Bình đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi trộm cắp tài sản và bắt giữ Lê Văn Tiến (SN 1980, ở xã Lưu Kiếm, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) và Vũ Văn Thương (SN 1992, trú tại xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh).

Quá trình khám xét chỗ ở của Lê Văn Tiến và Vũ Văn Thương, cơ quan Công an thu giữ 0,172 g ma tuý (heroin); 3 ĐTDĐ và nhiều đồ vật, phương tiện liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận để có tiền mua ma tuý sử dụng và tiêu xài cá nhân, Tiến và Thương đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h ngày 22/6/2021, khi điều khiển xe máy dọc tuyến đường vành đai thuộc phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình, các đối tượng thấy xe container BKS: 77C-167.33, dừng ở bãi đỗ của cây xăng Hoàng Hà.

Sau hồi quan sát không thấy có người trông coi, qua lại, lợi dụng sơ hở của lái xe, Tiến và Thương đã cậy cửa cabin lên xe lục tìm và trộm cắp được 1 chiếc điện thoại đi động và 20 triệu đồng tiền mặt.

Sau khi trộm cắp được số tài sản trên, các đối tượng chia nhau tiền mặt để tiêu xài, còn chiếc chiếc điện thoại di động đem bán cho cửa hàng buôn bán điện thoại tại xóm 3A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, với số tiền 800.000đ.

Quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận, với thủ đoạn tương tự, cả 2 đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản của các lái xe dừng nghỉ dọc đường trên địa bàn TP Ninh Bình (vào các ngày 16/7/2021 và 19/7/2021), lấy trộm 2 điện thoại di động và 43,3 triệu đồng.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Lê Văn Tiến là đối tượng nghiện ma tuý và có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, còn đối tượng Vũ Văn Thương có 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.