Sân khấu kịch Broadway lại sáng đèn

(ANTĐ) - Liên đoàn sân khấu và các nhà sản xuất Mỹ (LATP) và Local One (tổ chức đại diện cho 3.000 nhà biên kịch Broadway) đã đạt được thỏa thuận, chấm dứt cuộc bãi công đã khiến sân khấu kịch nổi tiếng này ở New York chìm trong bóng tối suốt hơn 2 tuần.

Sân khấu kịch Broadway lại sáng đèn

(ANTĐ) - Liên đoàn sân khấu và các nhà sản xuất Mỹ (LATP) và Local One (tổ chức đại diện cho 3.000 nhà biên kịch Broadway) đã đạt được thỏa thuận, chấm dứt cuộc bãi công đã khiến sân khấu kịch nổi tiếng này ở New York chìm trong bóng tối suốt hơn 2 tuần.

Theo thông báo của LATP, các buổi diễn sẽ được bắt đầu trở lại từ đêm 29-11 (giờ Mỹ). Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận mới có giá trị trong 5 năm chưa được tiết lộ và còn cần sự phê chuẩn của các hội viên của Local One.

Các nhà biên kịch ở Broadway đã đồng loạt "gác bút" từ 10-11 sau khi cuộc thương lượng kéo dài suốt 3 tháng với LATP về vấn đề tăng nhuận bút không thu được kết quả. Ước tính, cuộc bãi công đã gây thiệt hại kinh tế tới 2 triệu USD/ngày.

Đây là cuộc đình công thứ 2 ở Broadway sau cuộc đình công kéo dài 4 ngày của các nhạc sĩ hồi tháng 3-2003, gây thiệt hại hàng triệu USD cho thành phố New York.

Nam Nguyên

(Theo AP)