Sân chơi thiếu nhi Việt - Hàn 2015

ANTĐ - Với chủ đề “Tới thăm đất nước của bạn tôi”, các em nhỏ tham gia chương trình “Sân chơi thiếu nhi Việt  - Hàn” đã có dịp thể hiện sự hiểu biết đối với những vùng đất có ý nghĩa thiêng liêng như hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa (Việt Nam) hay Dokdo (Hàn Quốc).

Chương trình “Sân chơi thiếu nhi Việt – Hàn” do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội tổ chức vừa diễn ra sáng nay 31-5 tại số 49 Nguyễn Du. 200 em nhỏ đến từ các trại trẻ mồ côi, các gia đình đa văn hóa Việt – Hàn đã cùng tham gia không khí hào hứng và sôi động của chương trình.

Ngay từ sớm, các em nhỏ đã có mặt để chờ đợi giây phút khai màn "Sân chơi thiếu nhi Việt - Hàn 2015".

Tại đây, các em và các bậc phụ huynh đã được thưởng thức các màn biểu diễn Taekwondo khỏe khoắn, dứt khoát trên nền nhạc KPop do các thành viên của đội Taekwondo Cung thiếu nhi Hà Nội biểu diễn, phần trình diễn hợp xướng của các em nhỏ mồ côi đến từ Dàn Hợp xướng Kỳ diệu, chương trình ảo thuật…

Màn biểu diễn Taekwondo khỏe khoắn trên nền nhạc Kpop.

Là người sáng lập Dàn hợp xướng Kỳ diệu, nghệ sỹ piano Trang Trịnh không giấu được niềm vui khi cùng các thành viên trong đoàn tới góp mặt tại “Sân chơi thiếu nhi Việt – Hàn”. Chị cho biết “Mỗi em nhỏ của Dàn hợp xướng Kỳ diệu là một số phận đặc biệt. Nỗi buồn được cất giấu trong những tâm hồn non nớt. Nhưng sau một thời gian đến với âm nhạc và bằng sự luyện tập nghiêm túc, các em đã khám phá được những khả năng mới. Các em cảm nhận được sự tươi vui từ âm nhạc, khám phá sự hòa hợp và tình yêu thương một cách sâu sắc. Chính vì thế, hôm nay được đến với sân chơi thiếu nhi này, các bạn có thể nhận thấy, các em đã mạnh dạn hơn rất nhiều, vui vẻ và yêu đời. Các bản nhạc mà Dàn hợp xướng Kỳ diệu trình diễn trong chương trình được chúng tôi tập luyện trong nhiều tháng với mong muốn sẽ mang đến cho khán giả những giai điệu tươi tắn, trong trẻo”.

Nghệ sỹ piano Trang Trịnh chỉ huy Dàn hợp xướng Kỳ diệu.

Sau màn trình diễn của các nghệ sỹ và Dàn hợp xướng Kỳ diệu, các em thiếu nhi Việt Nam – Hàn Quốc đã được tham gia hoạt động vẽ tranh tập thể với chủ đề “Tới thăm đất nước của bạn tôi”. Các em thiếu nhi đã cùng dạo bước trên tấm bản đồ khổng lồ của hai nước Việt Nam, Hàn Quốc (3,5mx 3,5m) và tô điểm cho bức tranh này bằng chính những dấu chân của mình với màu nước acrylic. Đây không chỉ là hoạt động vui chơi thú vị mà còn mang tính giáo dục cao, tạo ra cơ hội giúp các em nhỏ thể hiện sự hiểu biết đối với những vùng đất có ý nghĩa thiêng liêng như hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa (Việt Nam) hay Dokdo (Hàn Quốc).

Tô điểm cho tấm bản đồ bằng chính những dấu chân với màu acrylic.

Ngoài ra, “Sân chơi thiếu nhi Việt – Hàn” còn mang tới các em nhỏ nhiều trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc hấp dẫn như thử trang phục truyền thống Hanbook, tham gia các trò chơi truyền thống, chụp ảnh với các nhân vật hoạt hình…

Thử mặc trang phục Hanbook truyền thống của đất nước Hàn Quốc

Được hòa mình vào bầu không khí hào hứng cùng các em nhỏ, ông Park Nark Jong, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội khẳng định “Trẻ em là chìa khóa thành công cho mối quan hệ hữu nghị thân tình giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc trong tương lai. Chứng kiến các em nhỏ có những giây phút trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc thú vị, tôi tin chắc, sau này dù đã lớn khôn, các em sẽ luôn có tình cảm gần gũi với “xứ sở kim chi”. Đó chính là sự vun đắp cho nền tảng vững chắc của mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới”.