Sân chơi “Hoa hậu Việt Nam 2012”: Trông chờ “đắt xắt ra miếng”

ANTĐ - Vòng sơ loại cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam” đang diễn ra trên toàn quốc. Sân chơi nhan sắc uy tín và danh giá nhất cả nước đang diễn ra trong tình cảnh “ế” thí sinh nhưng có lý do để Ban tổ chức cuộc thi không phải quá lo ngại.

Sẽ “chất” hơn?

Hồng Quế (bìa phải) sẽ bị xem xét kỹ lưỡng ngay từ đầu nếu dự thi “Hoa hậu Việt Nam” lần này

Sau gần một tháng khởi động, cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia duy nhất trong năm nay - “Hoa hậu Việt Nam 2012” vẫn chưa thu hút được nhiều thí sinh ghi danh dự thi. Mặc dù không đưa ra con số cụ thể nhưng theo ông Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban tổ chức sân chơi nhan sắc trên thì đến thời điểm này chưa có nhiều hồ sơ đăng ký. Dù vậy điều này không khiến nhà tổ chức phải quá lo ngại bởi theo ông Sơn thì việc đăng ký rất có thể “diễn ra tới tấp” vào thời điểm “chốt” hồ sơ - thời điểm mà nhiều người đẹp mới có thể đáp ứng được tiêu chí dự thi là tốt nghiệp THPT. Nhiều người kỳ vọng vào việc cuộc thi lần này sẽ “đắt xắt ra miếng” hơn các kỳ cuộc trước.

Nói vậy là bởi chưa khi nào các cuộc thi sắc đẹp lẻ tẻ cấp tỉnh, thành lại đồng loạt “bùng nổ” như năm nay khi chỉ trong vài tháng vừa qua đã có trên dưới cả chục cuộc thi lần lượt diễn ra như: Người đẹp Kinh Bắc (Bắc Ninh), Người đẹp Hạ Long (Quảng Ninh), Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ), Người đẹp xứ dừa (Bến Tre)…

Việc mời những người đẹp từng kinh qua và gây ấn tượng tại các sân chơi này, cộng thêm các nhan sắc được vinh danh trong năm 2011 để trao cho họ chiếc vé đặc cách vào thẳng vòng chung khảo khu vực là điều đã được Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2012” tính đến. Điều này đồng nghĩa với việc, cả khi số lượng thí sinh đăng ký cuối cùng không đông như mong muốn thì sân chơi “Hoa hậu Việt Nam” lần này chắc chắn vẫn sẽ lập kỷ lục với việc… có nhiều gương mặt giành vé đặc cách nhất trong lịch sử nhiều năm cuộc thi này được tổ chức. 

“Sàng lọc” ngay từ đầu

Trước những tai tiếng không đáng có mà nhiều nhan sắc Việt vướng phải trong thời gian qua gây ồn ào dư luận, trong đó có nghi án hành hung người khác của siêu mẫu Hồng Quế - cô gái từng tuyên bố sẽ tham dự “Hoa hậu Việt Nam 2012” và được xem là ứng cử viên sáng giá của cuộc thi năm nay, ông Lê Xuân Sơn khẳng định Ban tổ chức sẽ làm chặt công tác kiểm tra lý lịch của thí sinh.

Việc kiểm tra này được Ban tổ chức phối hợp với cơ quan công an thực hiện ngay từ vòng sơ loại, chứ không đợi đến vòng chung kết mới làm như thông lệ. Ông Sơn cũng cho biết đến thời điểm này Ban tổ chức chưa nhận được hồ sơ đăng ký dự thi của Hồng Quế và nếu có thì chắc chắn Ban tổ chức sẽ xem xét kỹ lưỡng trường hợp của cô ngay từ đầu để tránh xảy ra sai sót về sau. Bên cạnh đó khác so với các lần tổ chức trước, các nhà nhân trắc học sẽ được mời tham gia “cầm cân nảy mực” xuyên suốt từ vòng sơ loại đến khi cuộc thi kết thúc để giúp Ban tổ chức chọn ra những vẻ đẹp tự nhiên không “dao kéo”. Dự kiến sẽ có từ 35-40 người đẹp được chọn vào vòng chung kết cuộc thi diễn ra từ ngày 12 đến 25-8 tới tại thành phố biển Đà Nẵng.

“Hạ giá” giải thưởng vì thiếu nhà tài trợ

So với giải thưởng kỷ lục 500 triệu đồng dành cho người đẹp được vinh danh “Hoa hậu Việt Nam 2010” thì giải thưởng dành cho tân Hoa hậu của cuộc thi lần này sẽ rút xuống còn 300 triệu đồng. Cùng với đó hệ thống giải thưởng dành cho các người đẹp giành danh hiệu Á hậu và danh hiệu phụ cũng sẽ lần lượt rút xuống. Đại diện Ban tổ chức cho biết, cuộc thi năm nay gặp nhiều khó khăn về kinh phí. Đến thời điểm này cuộc thi cũng mới chỉ có nhà tài trợ Bạc, chưa có nhà tài trợ Vàng lẫn Kim Cương và Ban tổ chức vẫn đang trong quá trình tìm kiếm và vận động các “Mạnh Thường Quân” tham gia tài trợ.

Đó cũng là lý do mà đến giờ Ban tổ chức vẫn chưa “chốt” được thành phần Ban giám khảo cũng như mọi kế hoạch khác về đạo diễn, sân khấu cho đêm chung kết. Tuy nhiên đại diện Ban tổ chức cho biết cuộc thi năm nay sẽ có thêm danh hiệu mới là “Người đẹp do khán giả bình chọn”. Danh hiệu này được chọn ra dựa trên đầu số tin nhắn bình chọn qua truyền hình của người xem trong đêm chung kết cuộc thi diễn ra vào tối 25-8-2012 được truyền hình trực tiếp trên hai kênh VTV1 và VTV4. Đây cũng là giải thưởng nhằm đưa sân chơi nhan sắc uy tín và lớn nhất cả nước này đến gần đời sống và thu hút sự quan tâm của mọi người. Ông Lê Xuân Sơn khẳng định quá trình lựa chọn người đẹp vào ngôi vị Hoa hậu lần này cũng sẽ được các Ban Giám khảo chú trọng đến tiêu chí hướng vẻ đẹp Việt ra trường quốc tế, cân xứng giữa vẻ đẹp truyền thống và yếu tố của vẻ đẹp đương đại.