Sầm Sơn: Đã vãn cảnh chèo kéo, bắt chẹt du khách

(ANTĐ) - Hè này, trong 3 ngày cuối tuần nghỉ tại Sầm Sơn tôi đã cảm nhận khác biệt đầu tiên năm nay là mục sở thị được nhiều điều, an ninh trật tự được duy trì tốt.

Sầm Sơn: Đã vãn cảnh chèo kéo, bắt chẹt du khách

(ANTĐ) - Hè này, trong 3 ngày cuối tuần nghỉ tại Sầm Sơn tôi đã cảm nhận khác biệt đầu tiên năm nay là mục sở thị được nhiều điều, an ninh trật tự được duy trì tốt.

Ghế lưới cho du khách nghỉ ngơi giá thuê 15nghìn đồng/lượt
Ghế lưới cho du khách nghỉ ngơi giá thuê 15nghìn đồng/lượt

Thời tiết nắng nóng bất thường, nhưng cho đến nay, hàng ngày từ 5h sáng đến 10h30 bãi tắm lúc nào cũng đông nghịt người, buổi chiều theo quy định du khách chỉ tắm biển từ 14h đến 18h30 để đảm bảo an toàn. Công tác cứu hộ, cứu nạn được Ban chỉ đạo du lịch Sầm Sơn hè 2010 đặc biệt chú ý. Ngoài việc cắm phao tiêu lúc nào cũng có thuyền và ca nô cứu nạn thường trực bên ngoài bãi tắm cùng với nhân viên y tế bơi lặn giỏi sẵn sàng làm nhiệm vụ. Bất cứ ai vượt ra ngoài phạm vi phao tiêu đều bị gọi loa nhắc nhở yêu cầu quay vào trong.

Đi ôtô điện giá đồng hạng 10 nghìn đồng/lượt

Đi ôtô điện giá đồng hạng 10 nghìn đồng/lượt

Về giá cả dịch vụ Ủy ban thị xã Sầm Sơn quy định thống nhất: giá thuê ghế lưới ngồi 15.000đ, thuê phao 10.000đ, thuê ghế nhựa 10.000đ, tắm nước ngọt người lớn 5.000đ, trẻ em 3.000đ. Chụp ảnh cỡ 13x18cm giá 15.000đ/kiểu. Ai vi phạm bắt chẹt khách đều bị xử lý nghiêm. Số điện thoại nóng của Ủy ban nhân dân được thông báo ngay dưới bảng giá quy định để quý khách phản ánh. Trong nhà hàng, khách sạn giá cả được niêm yết, thuận mua vừa bán. Đang mùa cao điểm lượng du khách đến Sầm Sơn dịp cuối tuần hầu như quá tải, giá phòng Vip có khách sạn lên tới 800.000 -1.000.000 đồng/ngày đêm. Loại phòng 3 giường có điều hòa, tủ lạnh, tivi khoảng 600.000đ/ngày đêm. Loại phòng bình dân và ở các khách sạn sâu phía trong giá rẻ hơn 300.000-400.000đ/phòng/ngày đêm, phương tiện đi lại ở Sầm Sơn có taxi, xe buýt, xe điện và… xích lô, “xe ôm”.

Du khách thích đi xích lô và xe điện hơn vì giá cả rẻ chỉ 10.000đ là có thể tham quan, ngắm cảnh thị xã Sầm Sơn thoải mái. Thậm chí, hai người ngồi xích lô dạo mát bác tài vẫn không thay đổi giá. Thì ra có sự cạnh tranh ngầm với ô tô điện mini. Đội ngũ xe xích lô phục vụ khách du lịch Sầm Sơn có hai đội: đội chuyên mặc đồng phục áo màu xanh da trời, đội mặc áo bay màu đất. Tất cả tài xế xích lô bắt buộc phải mặc đồng phục theo quy định, ai không mặc sẽ bị coi là xích lô… dù và bị xử phạt. Công an cùng nhân viên trật tự thường xuyên đi tuần tra trên đường phố và ngoài bãi tắm để phát hiện những trường hợp vi phạm quy định của Ủy ban thị xã kịp thời nhắc nhở, xử lý. Chị Nguyễn Thị Hoa một tài xế xích lô cho biết: “Sầm Sơn bây giờ khác trước nhiều rồi, chúng tôi làm ăn cũng yên tâm. Đấy, các anh xem không ai tranh giành khách cả. Giá cả công khai như thế bắt chẹt khách thì mất việc luôn! Dại gì…”.

Buổi tối đi dạo ngoài biển chúng tôi không thấy tình trạng níu kéo mời massage, đấm lưng, tẩm quất để rồi các đối tượng xấu lợi dụng trộm cắp ví của khách. Nhìn chung, mấy ngày nghỉ ở Sầm Sơn chúng tôi ghi nhận những cố gắng, nỗ lực lớn của Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn và công an địa phương đã tạo ra chuyển biến tích cực về an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách thập phương. Nếu như khắc phục được thêm một số tụ điểm cờ bạc tự phát còn lén lút hoạt động rải rác thì niềm vui của khách du lịch càng trọn vẹn…

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

(55 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội)