"Săm soi" những phòng trọ đặc biệt của thí sinh

ANTĐ - Thay vì thuê nhà trọ, ở nhờ nhà người thân… một số thí sinh và phụ huynh qua đêm luôn tại phòng thi.

Có nhiều lý do dẫn đến việc hình thành những phòng trọ như thế này: thí sinh sợ tắc đường, kẹt xe; không thuê được nhà trọ; không có người thân tại Hà Nội…

Từ vài năm nay, cứ đến trước kỳ thi Đại học, một số trường như trường tiểu học và trường THCS Mễ Trì (huyện Từ Liêm, Hà Nội); trường THCS Quang Trung (đường Trần Quang Diệu, quận Đống Đa)… đều mở những phòng trọ “dã chiến” như thế.

Thí sinh dự thi và cả phụ huynh được bố trí ăn nghỉ ngay tại phòng thi, giường ngủ đêm chính là bàn học ghép lại, trải chiếu lên trên. Vệ sinh tắm rửa thì sử dụng toa-lét trong trường.

Thí sinh thức đêm ôn bài đến khi nào thì tùy thích, chỉ có điều tầm 4h-4h30 sáng sẽ bị khua dậy để trả phòng cho trường, chuẩn bị đón thí sinh vào thi. Các bậc phụ huynh vào thời điểm đó cũng được mời ra ngoài cổng trường đứng đợi con em.

Được cái giá cả để ở trong những phòng trọ “dã chiến” này khá dễ chịu, chỉ 50-60.000 đồng/đêm; đồng thời khá rộng rãi không bị rơi vào cảnh bức bối chật chội như phòng trọ bình dân: chỉ chục người cả thí sinh lẫn phụ huynh ở trong một lớp học rộng mênh mông, quạt trần bật 4 cái một lúc, quay vù vù…

Những hình ảnh dưới đây được phóng viên Báo ANTĐ ghi lại tại phòng trọ “dã chiến” trường THCS Quang Trung.

 "Săm soi" những phòng trọ đặc biệt của thí sinh ảnh 1

 Hai thí sinh cùng quê ngủ trên những chiếc bàn học

"Săm soi" những phòng trọ đặc biệt của thí sinh ảnh 2 

 Con cái đi thi, bố mẹ cũng phờ phạc người

 "Săm soi" những phòng trọ đặc biệt của thí sinh ảnh 3

 Dù là phòng trọ "dã chiến" nhưng còn khả dĩ hơn phòng trọ bình dân

 "Săm soi" những phòng trọ đặc biệt của thí sinh ảnh 4

 Một thí sinh nam tranh thủ ôn bài tại phòng trọ "dã chiến"
lát nữa em sẽ ngả lưng ngay trên chiếc bàn này

 Dù là đêm trước ngày thi, song nhiều thí sinh vẫn miệt mài ôn thêm kiến thức Không phải lớp học nên có thể thoải mái gác chân lên ghế, cười đùa

 Dù là đêm trước ngày thi, song nhiều thí sinh vẫn miệt mài ôn thêm kiến thức

 Dù là đêm trước ngày thi, song nhiều thí sinh vẫn miệt mài ôn thêm kiến thức Không phải lớp học nên có thể thoải mái gác chân lên ghế, cười đùa
 Không phải lớp học nên có thể thoải mái gác chân lên ghế, cười đùa