Sai sót nhỏ, nguy cơ lớn trong phòng cháy tại chung cư

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 18, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH quy mô lớn tại khu chung cư Hanoi Homeland (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng chữa cháy cơ sở, bảo vệ, tổ dân phố và đông đảo cư dân sinh sống trong khu chung cư.

Mỗi phút là một tính mạng

Ngay từ sáng sớm, khu vực sân nội khu tòa CT2 đã được chuẩn bị thành “khu thao trường” thực thụ. Các mũi lực lượng được phân công, phương tiện sẵn sàng, kịch bản giả định được đặt ở mức sát nhất với tình huống có thể xảy ra trong thực tế tại các tòa nhà cao tầng.

Tình huống giả định: Tại khu dịch vụ tầng 1 tòa CT2, hệ thống dây dẫn điện bất ngờ chập gây cháy, lửa nhanh chóng lan theo các vật liệu dễ cháy, tạo ra cột khói lớn bao phủ hành lang. Lực lượng tại chỗ gồm bảo vệ tòa nhà và cán bộ kỹ thuật ngay lập tức kích hoạt chuông báo cháy, hướng dẫn cư dân sơ tán theo thang bộ và sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa bước đầu. Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo nguy cơ nổ cục bộ, lực lượng cơ sở không thể tự xử lý, buộc phải gọi điện báo cháy tới Tổng đài 114.

Chỉ vài chục giây sau, tín hiệu báo cháy được chuyển tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội. Nhận định đây là khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan phức tạp, Trung tâm đã điều động khẩn cấp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 cùng Đội khu vực số 1, với 2 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tiếp cận hiện trường, các mũi chiến đấu ngay lập tức được thiết lập. Đội khu vực số 18 tổ chức triển khai đội hình tấn công trực diện vào khu vực cháy; Đội khu vực số 1 thiết lập đường vòi, phun nước tạo vùng ngăn cháy lan; đồng thời, lực lượng cứu nạn tiến hành rà soát từng khu vực có thể còn người mắc kẹt do khói dày.

Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại Chung cư Hanoi Homeland

Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại Chung cư Hanoi Homeland

Trong làn khói mô phỏng dày đặc, tiếng còi chỉ huy vang lên liên tục, tạo ra không khí khẩn trương như một vụ cháy thật sự. Các chiến sĩ PCCC phối hợp chặt chẽ với lực lượng cơ sở để dẫn giải người dân theo thang bộ xuống khu vực tập kết an toàn. Một tổ trinh sát khác được cử đi kiểm tra các buồng kỹ thuật, phòng dịch vụ - nơi trong thực tế thường tiềm ẩn nguy cơ có người bị kẹt hoặc ngạt khói.

Bằng sự phối hợp nhịp nhàng và tuân thủ tuyệt đối quy trình nghiệp vụ, chỉ trong ít phút, “đám cháy” được khống chế hoàn toàn. Toàn bộ người bị “nạn” được đưa ra ngoài an toàn. Dù là diễn tập, nhưng mọi thao tác từ trinh sát, tiếp cận, phun lửa, cứu người cho đến bảo vệ tài sản đều được thực hiện như trong một tình huống thật sự.

Bài kiểm tra năng lực phối hợp toàn diện

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18, buổi diễn tập không chỉ nhằm đánh giá khả năng chỉ huy - điều hành khi có nhiều lực lượng tham gia, mà còn kiểm tra thực tế sự sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó, diễn tập cũng là dịp để lực lượng cơ sở - gồm Ban quản lý tòa nhà, tổ bảo vệ, cư dân - nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ban đầu, hiểu rõ hơn phương châm “4 tại chỗ”: Lực lượng tại chỗ - Chỉ huy tại chỗ - Phương tiện tại chỗ - Hậu cần tại chỗ.

Đại diện Ban quản lý chung cư đánh giá: “Qua diễn tập, chúng tôi nhìn nhận rõ những điểm còn thiếu trong quy trình sơ tán cư dân, đặc biệt là việc hướng dẫn người dân không sử dụng thang máy và giữ bình tĩnh khi có cháy. Đây là kinh nghiệm thực tế rất cần thiết”.

Cư dân tham gia cũng bày tỏ sự chủ động hơn sau khi trực tiếp chứng kiến quy trình phối hợp giữa lực lượng PCCC chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ. Không ít người cho biết trước đây còn lúng túng trong việc nhận biết lối thoát nạn hay sử dụng bình chữa cháy, nhưng sau buổi thực tập, những kỹ năng này đã được nắm bắt rõ ràng hơn.

Buổi thực tập tại chung cư Hanoi Homeland được đánh giá là diễn tập có quy mô, được chuẩn bị kỹ, sát thực tế và mang tính giáo dục cao. Qua đó, không chỉ nâng cao trình độ của lực lượng PCCC chuyên nghiệp mà còn củng cố ý thức phòng cháy của cư dân - yếu tố then chốt trong phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Những buổi diễn tập như vậy chính là lời nhắc nhở mạnh mẽ: An toàn PCCC không phải khẩu hiệu, mà phải được thực hành, được chuẩn bị và được chủ động từ mỗi tòa nhà, mỗi hộ dân, mỗi người. Chỉ khi sự chủ động ấy được duy trì lâu dài, cộng đồng mới thật sự an toàn trước mọi nguy cơ hỏa hoạn.