Vụ 6 người chết ngạt trong bồn mỡ cá tại Đồng Tháp:

Sai quy trình và chủ quan khi ứng cứu

ANTĐ - Hôm qua 5-9, CAH Lấp Vò phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường đồng thời bàn giao thi thể 6 nạn nhân xấu số cho các gia đình an táng.

Nạn nhân Đặng Văn An - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn

Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 9h20 sáng 4-9 có 2 kỹ sư Phòng kiểm nghiệm của Nhà máy tinh luyện dầu cá (Công ty CP Đầu tư phát triển Đa Quốc gia, gọi tắt là IDI, trụ sở ở ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò) là anh Lâm Thanh Phong (SN 1978) và anh Trần Tấn Lợi (SN 1986, cùng trú tỉnh Đồng Tháp) đến khu vực bồn số 5 để lấy mẫu (dầu cá) kiểm nghiệm. Do bồn chứa dầu cao 6m, trong bồn chỉ còn 1/3 lượng dầu nên dụng cụ lấy mẫu không với tới, buộc anh Phong phải leo thang xuống đáy bồn để lấy mẫu. Vào bên trong, do thiếu oxy nên anh Phong đã bị ngất và ngã xuống đáy bồn. Ở phía trên anh Lợi phát hiện đã tri hô, rồi leo thang vào ứng cứu đồng nghiệp nhưng cũng bị ngất theo. 

Lúc này có một số người đang ngồi trong phòng họp của nhà máy gồm: ông Mai Hữu Tôn (SN 1982, trú tỉnh Đồng Tháp - là kỹ sư, Giám đốc nhà máy), ông Triệu Bá Trà (SN 1974, trú TP.Cần Thơ, là Phó giám đốc nhà máy), anh Lê Đình Thái (SN 1986) và anh Lê Xuân Thuận (SN 1993, cùng trú tỉnh Thanh Hoá) nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến khu vực bồn chứa dầu để hỗ trợ, ứng cứu. Những người này lần lượt leo thang xuống đáy bồn chứa cứu đồng nghiệp nhưng rồi cũng lần lượt bị ngạt khí, bất tỉnh, rơi xuống đáy bồn. Một công nhân khác là Đặng Văn An (SN 1985, trú tỉnh Nam Định) có mặt gần đó, cũng leo vào nhưng chỉ xuống được vài bậc thang thì khó thở nên leo ra và bất tỉnh. Lúc đó những người có mặt tại nhà máy khẩn trương tháo nắp bồn chứa dầu (nắp xả) phía dưới để đưa tất cả mọi người đi cấp cứu nhưng không kịp. Cả 6 nạn nhân đã tử vong, riêng anh An là người duy nhất thoát chết trong vụ tai nạn trên. Bước đầu công an đã xác định 6 nạn nhân tử vong là do thiếu oxy, bị ngạt…

Sai quy trình và chủ quan khi ứng cứu  ảnh 2
Khu vực bồn chứa dầu, nơi 6 người bị nạn tử vong

Trao đổi về vụ việc, ông Hồ Mạnh Dũng - Giám đốc điều hành dự án Nhà máy tinh luyện dầu cá cho biết, nhà máy đang trong quá trình hoàn thiện và mới cho vận hành thử nghiệm hơn một tháng nay. Về nguyên tắc, khi lấy mẫu để kiểm nghiệm thì phải có 3 người nhưng lúc xảy ra vụ tai nạn chỉ có 2 người là anh Phong và anh Lợi. 

Ông Dũng còn lý giải thêm, các bồn chứa có nắp đậy thường xuyên nên lượng oxy rất hạn chế; thường thì sau khi mở nắp bồn phải chờ một khoảng thời gian dài, để đủ lượng khí thì mới có thể vào trong an toàn được. Theo ông Dũng, tai nạn xảy ra là do những người ban đầu đã thực hiện sai quy trình khi lấy mẫu kiểm nghiệm, còn những người khác vì nôn nóng và chủ quan khi ứng cứu đồng nghiệp nên đã bị nạn theo.

Được biết, sau khi xảy ra tai nạn, công ty IDI đã kịp thời động viên, chia buồn và hỗ trợ 100 triệu đồng/nạn nhân tử vong. Trong đó có 2 nhân viên quê ở Thanh Hóa, công ty đã lo chu toàn đưa thi thể về quê an táng. Trong ngày 5-9, “Quỹ tấm lòng vàng” của Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng. Riêng nạn nhân duy nhất sống sót là anh An đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Lấp Vò cũng được các cơ quan chức năng thăm hỏi, hỗ trợ về mặt vật chất và hiện sức khỏe tiến triển tốt.