Sức hủy diệt kinh hoàng của chất độc thần kinh VX

Sức hủy diệt kinh hoàng của chất độc thần kinh VX

ANTD.VN - Hôm 24-2, Malaysia đã xác định VX là chất độc thần kinh được dùng trong vụ sát hại người đàn ông nghi là Kim Jong-nam, anh trai lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Không phải ai cũng biết VX là chất độc thần kinh có sức hủy diệt kinh hoàng.
Israel bắt đầu đào thải các chiến đấu cơ F-16

Israel bắt đầu đào thải các chiến đấu cơ F-16

ANTD.VN -Không quân Israel vừa cho nghỉ hưu phiên bản đời đầu của chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon sau khi nhận được các máy bay huấn luyện Alenia M-346 Master cũng như chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II.
IS đốt nhà máy hóa học, gần 1000 người nhập viện

IS đốt nhà máy hóa học, gần 1000 người nhập viện

ANTD.VN - Gần 1000 người đã phải nhập viện để điều trị vấn đề về đường hô hấp sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đốt một nhà máy sản xuất chất lưu huỳnh tại Mishraq, phía nam Mosul.
IS bổ nhiệm "Bộ trưởng Chiến tranh" mới

IS bổ nhiệm "Bộ trưởng Chiến tranh" mới

ANTD.VN - Theo hãng tin Fars, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bổ nhiệm “Bộ trưởng Chiến tranh” mới thay cho tên Abu Omar al-Shishani mới bị tiêu diệt hồi tháng 7. 
Tổng thống Obama so sánh ông Putin với Saddam Hussein

Tổng thống Obama so sánh ông Putin với Saddam Hussein

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chỉ trích sự xuất hiện của Donald Trump trên kênh truyền hình RT của Nga vào tuần trước, đồng thời so sánh Tổng thống Putin với cựu lãnh đạo độc tài của Iraq Saddam Hussein.
IS dùng "bẫy" đạo hồi để tuyển quân

IS dùng "bẫy" đạo hồi để tuyển quân

ANTD.VN - Mới đây, trang mạng Zaman al-Wasl của phe đối lập ở Syria vừa tiết lộ về cách thức tuyển mộ các chiến binh Hồi giáo thánh chiến của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). đa phần các tân binh đều có hiểu biết rất hạn chế về Hồi giáo. 
Mỹ giúp Iraq xây căn cứ để chuẩn bị tiến đánh Mosul

Mỹ giúp Iraq xây căn cứ để chuẩn bị tiến đánh Mosul

ANTĐ -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa cho biết, lực lượng quân đội Mỹ sẽ giúp Iraq xây dựng một cơ sở hậu cần ở căn cứ không quân mới chiếm lại được từ IS nhằm tạo điều kiện cho chiến dịch giải phóng Mosul.