Sách trắng Nhật Bản "quan ngại" về sự cưỡng ép của Trung Quốc

Sách trắng Nhật Bản "quan ngại" về sự cưỡng ép của Trung Quốc

ANTĐ - Theo Reuters, ngày 2-8, Nhật Bản ra Sách trắng quốc phòng thường niên bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về những gì mà văn bản này coi là sự cưỡng ép của Trung Quốc do Bắc Kinh ngày càng hung hăng coi thường những quy tắc quốc tế trong quan hệ với các nước khác.
Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

Nhật tung ảnh giàn khoan, Trung Quốc gọi là "khiêu khích đối đầu"

ANTĐ -Sau khi Nhật công bố một loạt các bức ảnh về hoạt động xây dựng giàn khoan của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp, phía Bắc Kinh đã lên tiếng chỉ trích hành động này của Tokyo là “kích động đối đầu, không nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình cho tình hình trong khu vực”.
Công bố chi tiết điều tra vụ đâm chết người lái xe CRV, với giá 30 triệu đồng

Công bố chi tiết điều tra vụ đâm chết người lái xe CRV, với giá 30 triệu đồng

ANTĐ - Bản tin phát thanh hôm nay có những nội dung chính sau: Lương tối thiểu có thể sẽ tăng đến 3,1 triệu đồng/tháng; Công bố chi tiết điều tra vụ lái xe CRV bị đâm chết; Hà Nội áp dụng giá viện phí mới; Nhật Bản phê duyệt "Sách trắng quốc phòng năm 2014"; Nga tố Ukraine sử dụng vũ khí hóa học.
Nội bộ Trung Quốc “lục đục”

Nội bộ Trung Quốc “lục đục”

ANTĐ - Đặc khu hành chính Hồng Kông của Trung Quốc đã trở nên khá “nóng” vào thời điểm kỷ niệm 17 năm Hồng Kông trở về với Đại lục (ngày 1-7-1997). Người dân Hồng Kông không hài lòng với Sách Trắng của chính quyền Bắc Kinh, đồng thời muốn đề xuất cải cách bầu cử vị trí lãnh đạo đặc khu vào năm 2017 một cách hoàn toàn dân chủ.
Báo Hồng Kông cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

Báo Hồng Kông cáo buộc Trung Quốc tấn công mạng

ANTĐ - Tờ Apple Daily, nhật báo hàng đầu của Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 19-6 cáo buộc chính quyền Trung Quốc đại lục đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của báo này. 
Trung Quốc ra Sách Trắng về Hồng Kông

Trung Quốc ra Sách Trắng về Hồng Kông

ANTĐ - Sau 17 năm Hồng Kông trở về với đại lục, ngày 10-6, chính quyền Trung ương Trung Quốc đã công bố Sách Trắng về việc thi hành chính sách “1 quốc gia, 2 chế độ” tại đặc khu hành chính Hồng Kông.
Ukraine chi 697 triệu USD nâng cấp vũ khí, quyết đấu với Nga

Ukraine chi 697 triệu USD nâng cấp vũ khí, quyết đấu với Nga

ANTĐ - Thủ tướng lâm thời của Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, chính phủ Ukraine đã quyết định chi 6,8 tỷ hryvnie (khoảng 697 triệu USD) cho nhiệm vụ quốc phòng để nâng cấp vũ khí và cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang nước này.
Nhật thay đổi chính sách quốc phòng nhằm đối phó Trung Quốc

Nhật thay đổi chính sách quốc phòng nhằm đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 26-7, chính phủ Nhật Bản đã công bố dự thảo sách trắng quốc phòng, kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của nước này và một vai trò quyết đoán hơn đối với tình hình an ninh khu vực, do các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên.
Nhật Bản lo ngại hoạt động của hải quân Trung Quốc

Nhật Bản lo ngại hoạt động của hải quân Trung Quốc

ANTĐ - Trong Sách Trắng Quốc phòng năm 2013 được thông qua tại cuộc họp Nội các hôm qua 9-7, Nhật Bản đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về việc gia tăng các hoạt động hàng hải tiềm ẩn nguy hiểm của Trung Quốc. 
Triều Tiên triển khai 900 xe tăng mới trong 7 năm

Triều Tiên triển khai 900 xe tăng mới trong 7 năm

ANTĐ - Nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã triển khai khoảng 900 xe tăng mới trong vòng 7 năm qua, nhằm hiện đại hóa phương tiện chiến đấu của nước này, hãng Yonhap đưa tin.