Sách Trắng Nhật Bản đề cập đến "mối đe dọa" Trung Quốc

ANTĐ - Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản được công bố ngày 2-8 đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về áp lực của Trung Quốc đối với các quốc gia khác trong khu vực. 

Tàu Trung Quốc bồi đắp trái phép đảo nhân tạo ở Biển Đông

Trong Sách Trắng quốc phòng 2016 được Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe mới thông qua, Nhật Bản cảnh báo “những hậu quả không lường trước được” từ hành động coi thường luật pháp quốc tế của Trung Quốc. “Trung Quốc đang thực thi các đòi hỏi đơn phương mà không cần bất cứ thỏa hiệp nào”, Sách Trắng nêu rõ. 

Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản được công bố trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại châu Á, chưa đầy một tháng sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật Bản đã kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết, khẳng định phán quyết của PCA có tính ràng buộc pháp lý.

Về phần mình, Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc đã lên án Sách Trắng quốc phòng Nhật Bản 2016, cho rằng Sách Trắng thổi phồng “mối đe dọa Trung Quốc” nhằm bôi nhọ hình ảnh của Bắc Kinh.