Sách lậu, sách giả - Cuộc chiến chưa có hồi kết

Sách lậu, sách giả - Cuộc chiến chưa có hồi kết

ANTD.VN - Công nghệ sản xuất sách lậu, sách giả ngày càng tinh vi, địa bàn vi phạm cũng ngày càng mở rộng; tự ý sao chép và lưu hành ebook, các kênh bán hàng trực tuyến như sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, trang web... cũng bán sách với hình thức bề ngoài giống sách thật đến 95% nhưng giá chỉ bằng 2/3 hoặc 1/2 so với sách thật… Đây mới chỉ là số ít trong những gian nan mà ngành xuất bản đang phải đối mặt.
Triển khai giải pháp để phòng chống sách lậu, sách giả

Triển khai giải pháp để phòng chống sách lậu, sách giả

ANTD.VN - Vấn nạn sách in lậu, sách giả tại nước ta vẫn luôn nhức nhối. Bên cạnh tình trạng trốn thuế, ảnh hưởng nguồn thu ngân sách, sách giả còn mang nhiều hệ lụy, nhất là đối với người sử dụng là trẻ nhỏ. Các Nhà xuất bản cũng như các cơ quan chức năng đều đang đặt ra nhiều giải pháp để đấu tranh với vấn nạn này.
Hà Nội: Phạt tiền 3 cơ sở phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phạt tiền 3 cơ sở phát hành xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc

ANTD.VN -  Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 26 triệu đồng đối với 3 chủ cơ sở phát hành xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ, tài liệu thể hiện nguồn gốc hợp pháp; thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép tổ chức hội chợ xuất bản phẩm.
Hệ lụy của sách giả, sách lậu

Hệ lụy của sách giả, sách lậu

ANTD.VN - Khoảng 30 tấn sách không hóa đơn chứng từ vừa bị lực lượng chức năng thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ tại một số cửa hàng, kho chứa sách trên địa bàn quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm. Đây được coi là vụ thu giữ sách lớn nhất từ trước tới nay do CATP Hà Nội triệt phá. Vấn nạn sách giả, sách lậu để lại nhiều hệ lụy cho xã hội.
Phát hiện 20 tấn sách có dấu hiệu in lậu

Phát hiện 20 tấn sách có dấu hiệu in lậu

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bô Công an phối hợp với CAQ Bắc Từ Liêm, Thanh tra Sở Thông tin truyền thông, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra đột xuất 2 xưởng in trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm  và Nam Từ Liêm, đã phát hiện khoảng 20 tấn sách thành phẩm và bán thành phẩm có dấu hiệu in lậu, đang chuẩn bị được đưa ra thị trường.
Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các xuất bản phẩm

Cần có chế tài mạnh để xử lý việc in lậu các xuất bản phẩm

ANTD.VN - Vấn nạn xuất bản phẩm bị in lậu, không đúng quy định của pháp luật vẫn diễn ra nhức nhối, không chỉ gây thiệt hại lớn cho các cơ sở kinh doanh chân chính, ảnh hưởng đến quyền lợi của tác giả, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiêu cực đối với nhận thức, hành vi của bạn đọc. Thay vì phạt vi phạm hành chính như hiện nay, đã đến lúc cần phải xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các đối tượng in lậu.