Sách hướng dẫn tuyển sinh: Nhiều nhưng thiếu thống nhất

ANTĐ - Để có những thông tin phục vụ kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD&ĐT đã giao cho NXB Giáo dục Việt Nam phát hành cuốn: “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013”. Tuy nhiên, tại hiệu sách, khá nhiều loại sách hướng dẫn tuyển sinh được bày bán có nội dung khác nhau khiến phụ huynh và học sinh lúng túng…

Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013”

do NXB Giáo dục phát hành là cuốn sách đầy đủ thông tin và tương đối chính xác

Càng đọc càng thấy rối

Mất gần 2 tiếng đồng hồ dạo quanh các hiệu sách trên phố Nguyễn Xí, quận Hoàn Kiếm để tìm mua cuốn sách thông tin cần thiết về chọn trường, ngành học cho cậu con trai năm nay thi ĐH, chị Vũ Thu Nga, nhân viên ngân hàng cho hay, mỗi cuốn sách in một kiểu nên chị rất phân vân khi chọn mua. Theo chị Nga, trong nội dung một số cuốn sách, phần lớn chưa công khai những điểm cần thiết cho thí sinh tham khảo. Cụ thể, rất nhiều trường ĐH-CĐ chỉ đưa ra chỉ tiêu chung mà không đưa ra chỉ tiêu cụ thể từng ngành để thí sinh có thể cân nhắc lựa chọn. Thậm chí, một số trường không công khai mức học phí tối thiểu của một số ngành. “Để giúp con chọn trường, ngành học phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế gia đình, ngay từ khi cháu bắt đầu chuẩn bị ôn thi tôi đã tìm mua cuốn sách về những thông tin chi tiết liên quan đến các trường ĐH-CĐ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này tôi vẫn không chọn mua được cuốn sách nào ưng ý, bởi thông tin của nhiều trường vẫn còn thiếu thực tế và không đầy đủ” - chị Nga cho biết.

Tại một số nhà sách trên phố Nguyễn Xí, khi tìm kiếm những thông tin trong cuốn: “Tìm hiểu các trường ĐH qua những số liệu tuyển sinh các trường khu vực phía Bắc” của NXB Thống kê, Nguyễn Thu Trang, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên phân vân: “Năm nay, em dự định đăng ký thi khối D trường ĐH Ngoại thương, khoa Kế toán- Học viện Tài chính, nhưng vẫn chưa quyết định nên chọn trường nào. Vì vậy, em muốn tìm mua cuốn cẩm nang tuyển sinh để lựa chọn chính xác ngành học. Tuy nhiên, càng đọc càng thấy rối vì những ngành học mà em quan tâm thông tin khá sơ sài, chưa kể nhiều thông tin của một số cuốn sách không giống nhau nên em chẳng biết đâu mà chọn…”.

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh và thí sinh còn cho biết, trong một số cuốn sách hướng dẫn tuyển sinh, có những thông tin liên quan đến các trường đều từ những năm trước và không chính xác. Cụ thể, những thông tin về các ngành học chưa được cập nhật số liệu tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh dù các trường  đã có một số thay đổi, điều chỉnh đối với các khối, ngành đào tạo. “Theo tôi được biết, trong năm học tới, một số trường ĐH chỉ tuyển sinh trình độ đại học, không tuyển sinh trình độ cao đẳng. Song, một số cuốn cẩm nang tuyển sinh thông tin những trường này vẫn tuyển sinh hệ CĐ. Thông tin này có thể gây nhầm lẫn và thiếu chính xác cho học sinh cuối cấp khi làm hồ sơ đăng ký dự thi”- chị Nguyễn Tú Anh, ở quận Cầu Giấy cho hay.

Chỉ là tài liệu tham khảo

Được biết, cho đến thời điểm này, cuốn sách “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013” do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn, phát hành rộng rãi từ ngày 12-3 được xem như nguồn thông tin chính thống, đầy đủ nhất về ngành nghề, quy chế tuyển sinh. Đây là cuốn sách tập hợp những nội dung báo cáo của các trường nên đảm bảo chính xác nguồn thông tin để thí sinh tham khảo. Tuy nhiên, theo cô Nguyễn Thị Duyên - giáo viên một trường THPT trên địa bàn quận Đống Đa, nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh và các bậc phụ huynh có con em chuẩn bị kỳ thi cuối cấp và ĐH-CĐ, nhiều đơn vị đã cho phát hành cuốn sách hướng dẫn tuyển sinh. Với nhiều kênh thông tin tuyển sinh như hiện nay thì việc cập nhật thông tin về tuyển sinh rất nhiều và đa dạng. Tuy nhiên, điều này dễ dẫn đến chất lượng của các cuốn cẩm nang tuyển sinh khó được đảm bảo. Do đây chỉ là những cuốn sách tham khảo nên các thí sinh nên tìm hiểu, đối chiếu thông tin từ các nguồn khác nhau, đặc biệt là từ phía đơn vị tuyển sinh, các trường ĐH, CĐ,… để có thông tin chính xác nhất.