Đánh giá sách ngoại ngữ bằng 59 tiêu chí

Đánh giá sách ngoại ngữ bằng 59 tiêu chí

ANTĐ - Ban Quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 vừa chính thức lấy ý kiến góp ý hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá, thẩm định sách giáo khoa (SGK) ngoại ngữ sử dụng trong các trường phổ thông. 

Bộ GD-ĐT tuyển người viết sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT tuyển người viết sách giáo khoa

ANTĐ - Tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT đã gửi công văn đến các trường đại học lớn như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn thuộc ĐHQG Hà Nội và ĐHQG TP.HCM, các trường đại học sư phạm trọng điểm… về việc đề nghị giới thiệu tác giả có tiềm năng để viết chương trình, sách giáo khoa. 

Các nhà văn bức xúc đòi kiện NXB Giáo dục

Các nhà văn bức xúc đòi kiện NXB Giáo dục

ANTĐ - Ngày 9-12, Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC) cho biết, sau nhiều buổi làm việc giữa trung tâm với  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), đến nay vẫn chưa có kết quả về nhuận bút tác phẩm được sử dụng trong sách giáo khoa. Điều này khiến nhiều nhà văn muốn chấm dứt đàm phán để kiến nghị cấp cao hơn.

Cần khắc phục tình trạng "đuối" ngoại ngữ

Cần khắc phục tình trạng "đuối" ngoại ngữ

ANTĐ -  Bên lề Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Trịnh Ngọc Thạch đã có những trao đổi với Báo ANTĐ về bức thư ngỏ của cô gái trẻ Võ Thị Mỹ Linh gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Kỹ năng sống... bằng không

Kỹ năng sống... bằng không

ANTĐ - Góp ý về đổi mới chương trình sách giáo khoa, một đại biểu Quốc hội nói có đọc một khảo sát cho thấy, có tới 20% học sinh tiểu học có chỉ số mỡ trong máu quá cao, số trẻ phải đeo kính ngày càng phổ biến. Điều này là do học sinh vận động quá ít, thời gian ngồi học quá nhiều. 

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lan truyền trên facebook

Thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT lan truyền trên facebook

ANTĐ - LTS: Trong mấy ngày qua, một bức thư được truyền tải với tốc độ chóng mặt trên facebook. Không hề có nội dung giật gân, câu khách, mà đó là bức thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT của Võ Thị Mỹ Linh, cô gái người Việt may mắn thoát chết trong vụ sạt lở tuyết mới đây tại dãy Himalaya (Nepal) làm khoảng 40 người chết. Bức thư tuy được phản hồi với nhiều sắc thái khác nhau, nhưng nội dung của nó rất đáng để những người làm công tác giáo dục, nhất là những người có tâm huyết với việc đổi mới nền giáo dục nước nhà, suy nghĩ.

Đổi mới sách giáo khoa cần đổi mới cả đội ngũ giáo viên

Đổi mới sách giáo khoa cần đổi mới cả đội ngũ giáo viên

ANTĐ - Đề án đổi mới sách giáo khoa đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công luận với nhiều ý kiến trái chiều và nhiều thách thức được chỉ ra. Dự kiến, đề án sẽ được biểu quyết thông qua vào ngày cuối cùng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13, ngày 28-11. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa thực sự yên tâm về đề án đổi mới sách giáo khoa.
Nhà giáo đỡ đầu học trò nghèo

Nhà giáo đỡ đầu học trò nghèo

ANTĐ - Có rất nhiều người thầy đã dạy miễn phí, tặng học bổng, quyên góp, đỡ đầu đưa học sinh về nhà nuôi dưỡng như con mình, giúp các em vượt qua thời khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Họ ngày ngày thầm lặng hy sinh để bồi đắp cho những hoàn cảnh thiệt thòi trong lứa học trò mỗi lần ”chở đò qua sông”.

Đổi mới phải làm sao để học sinh có cả sức khỏe, tri thức lẫn kỹ năng

Đổi mới phải làm sao để học sinh có cả sức khỏe, tri thức lẫn kỹ năng

ANTĐ - Đóng góp ý kiến vào Đề án đổi mới chương trình SGK, đại biểu Nguyễn Đức Chung - Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh việc sửa đổi này là hết sức cần thiết đồng thời mong muốn việc xây dựng, đổi mới chương trình SGK phải đáp ứng được các mục đích, yêu cầu tốt hơn cho việc giáo dục học sinh sau này.

Các trường được tự chọn sách giáo khoa

Các trường được tự chọn sách giáo khoa

ANTĐ - Chiều 11-11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) phổ thông. Nhìn chung, các đại biểu đều tán thành với việc cần thiết phải đổi mới chương trình, SGK để đáp ứng nhu cầu dạy và học trong tình hình mới, song cần nghiên cứu một lộ trình phù hợp.

Bản quyền tác phẩm trong sách giáo khoa: Ồn ào quanh con số 20 tỷ đồng

Bản quyền tác phẩm trong sách giáo khoa: Ồn ào quanh con số 20 tỷ đồng

ANTĐ - Trong chương trình phối hợp Phát triển văn học trong nhà trường và nhà trường với văn học giai đoạn văn học 2013 - 2020, Bộ GD-ĐT đã nhận trách nhiệm “chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam nghiên cứu, phối hợp với Trung tâm quyền tác giả văn học Việt Nam thực thi các quy định về bản quyền trong xuất bản”. 
Cần xóa bỏ độc quyền viết sách giáo khoa

Cần xóa bỏ độc quyền viết sách giáo khoa

ANTĐ - Hôm nay 27-9, Bộ GD-ĐT tiếp tục báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Đề án đổi mới chương trình-sách giáo khoa (CT-SGK), trong đó, có nội dung khuyến khích xã hội tham gia viết SGK. Đồng tình với chủ trương này nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo cần thấy trước những hạn chế.
Sách giáo khoa cần “giảm dạy chữ, tăng dạy người”

Sách giáo khoa cần “giảm dạy chữ, tăng dạy người”

ANTĐ - Về những vấn đề còn tồn tại của giáo dục nước nhà hiện nay, TS. Trịnh Ngọc Thạch - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Trong thi cử, việc xáo trộn nhiều và quá nhanh là không nên. Tình trạng cả nước dùng chung 1 bộ sách giáo khoa đã bộc lộ nhiều bất cập”.
PGS.TS Văn Như Cương: “Không nên chạy theo phong trào”

PGS.TS Văn Như Cương: “Không nên chạy theo phong trào”

ANTĐ - Đề án số hóa sách giáo khoa dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tại TP.HCM với kinh phí khoảng 4.000 tỷ đồng không nhận được sự đồng thuận của đa số phụ huynh, dư luận. PGS.TS Văn Như Cương, nguyên Hiệu trưởng THPT Dân lập Lương Thế Vinh cũng còn nhiều băn khoăn về đề án này.