Sách ảnh về văn hóa Chăm

ANTĐ - Với tên gọi, “Di sản văn hóa Chăm”, lần đầu tiên  một cuốn sách ảnh được ấn hành với 5 thứ tiếng: Việt, Anh, Pháp, Chăm La tinh và đặc biệt là ngôn ngữ Chăm cổ. Được thực hiện bởi tác giả Nguyễn Văn Kự, sách dày 168 trang với 175 bức ảnh, bản vẽ, bản đồ, giới thiệu khái quát các đền tháp Chăm còn lại nằm rải rác suốt dải đất miền Trung từ Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Thuận, Ninh Thuận. 

Cuốn sách cũng giúp người đọc tiếp cận với những tác phẩm điêu khắc Chăm độc đáo có niên đại từ thế kỷ II đến thế kỷ XVI với nhiều chủ đề sinh động từ tín ngưỡng, tôn giáo, con người, nếp sinh hoạt thường ngày của đồng bào. Tác giả Nguyễn Văn Kự nguyên là cán bộ Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, thành viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ông từng là tác giả, đồng tác giả của các tập sách: Du khảo văn hóa Chăm, Chùa Việt Nam, Đình Việt Nam, Nhà mồ Tây Nguyên, Nhà rông Tây Nguyên, Người Xơ đăng ở Việt Nam… Sách do NXB Thế giới phát hành, giá 320 nghìn đồng/cuốn.