Nỗi lo hậu đảo chính

Nỗi lo hậu đảo chính

ANTĐ - Dù đã được hợp thức hóa bằng sắc lệnh của Nhà vua Thái Lan song chính quyền quân sự lên cầm quyền sau cuộc đảo chính chớp nhoáng vẫn gặp nhiều thách thức trong việc mang lại ổn định cho đất nước này.
Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

Thái Lan ấn định ngày tổng tuyển cử mới

ANTĐ - Ngày 30-4, chính phủ tạm quyền Thái Lan và Ủy ban bầu cử (EC) nước này đã đạt được thỏa thuận tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20-7 tới nhằm kết thúc tình trạng khủng hoảng chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua ở quốc gia này.
Biểu tình lắng dịu, Thái Lan tính dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

Biểu tình lắng dịu, Thái Lan tính dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp

ANTĐ - Ngày 17-3, ông Surapong Tovichakchaikul - giám đốc Trung tâm duy trì trật tự và hòa bình (CMPO) thuộc chính phủ Thái Lan cho biết, trung tâm này sẽ đề xuất dỡ bỏ sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp đặt tại Bangkok và các tỉnh lân cận, trong một cuộc họp nội các vào ngày 18-3.
Thái Lan quyết định bầu cử bổ sung vào cuối tháng 4

Thái Lan quyết định bầu cử bổ sung vào cuối tháng 4

ANTĐ - Ngày 11-2, Ủy ban bầu cử (EC) Thái Lan đã quyết định tổ chức các cuộc bầu cử mới vào cuối tháng 4 tới, cho các điểm bỏ phiếu đã bị lực lượng biểu tình chống chính phủ cản trở trong cuộc bỏ phiếu sớm 26-1 và cuộc tổng tuyển cử ngày 2-2.
Quân đội Thái Lan cấm binh lính tham gia biểu tình

Quân đội Thái Lan cấm binh lính tham gia biểu tình

ANTĐ - Ngày 17-1, thay mặt Bộ Quốc phòng Thái Lan, tướng Nipat Thonglek đã ban hành chỉ thị khẩn cấp, cấm binh lính mặc quân phục tham gia bất kỳ cuộc biểu tình nào và phải giữ thái độ trung lập. 
Bà Yingluck sẽ tái tranh cử

Bà Yingluck sẽ tái tranh cử

ANTĐ - Tối 9-12, Nhà vua Thái Lan Majesty đã phê chuẩn sắc lệnh hoàng gia về việc giải tán quốc hội và sắc lệnh có hiệu lực ngay lập tức. 
Putin điều lãnh đạo quân đội sang chấn chỉnh hàng không vũ trụ

Putin điều lãnh đạo quân đội sang chấn chỉnh hàng không vũ trụ

ANTĐ - Ngày 10-10, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev cho biết, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Oleg Ostapenko sẽ được bổ nhiệm làm giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang (Roscosmos), thay thế ông Vladimir Popovkin, trong một động thái nhằm vực lại ngành vũ trụ đang yếu kém này.