SAA mở lại ngã tư nhân đạo với phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Đông Aleppo

ANTD.VN -Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ngày 2-12 đã mở lại một ngã tư nhân đạo với các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở phía Đông Aleppo sau khi bạo lực ở thị trấn Al-Bab lắng xuống trong tuần này.

SAA mở lại ngã tư nhân đạo với phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Đông Aleppo ảnh 1

Đường phố ở Đông Aleppo sau giải phóng

Theo một nguồn tin quân sự ở Aleppo, SAA đã mở lại ngã tư Abu Al-Zandin cho tất cả dân thường rời đi và tiến vào thị trấn Al-Bab, khu vực hiện do phiến quân nắm giữ ở phía Đông Aleppo.

Được biết, ngã tư này đã bị đóng cửa do cuộc đấu đá nội bộ gần đây giữa các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Al-Bab, tuy nhiên, có vẻ như tình hình đã dịu đi sau một tuần căng thẳng.

Trong một diễn biến có liên quan, SAA cho biết sẽ tiếp tục hoạt động chống khủng bố ở phía Đông Aleppo cho đến khi giải phóng toàn bộ khu vực.

Vào đầu tháng 12-2016, quân nổi dậy đã tháo chạy khỏi nhiều khu vực ở Đông Aleppo sau cuộc truy quét của lực lượng chính phủ Syria và các tay súng đồng minh. Vào thời điểm đó, SAA đã kiểm soát 80% khu vực.