S-500 hạ mục tiêu ở độ cao dưới 100km "như đập ruồi trên trần nhà"

ANTD.VN - Một chuyên gia Nga cho biết, hệ thống phòng không thế hệ mới S-500 có thể diệt bất kỳ mục tiêu bay nào ở độ cao 100 km so với mặt đất, dễ như “đập ruồi trên trần nhà”.

Theo công trình sư Pavel Sozinov của Tập đoàn phát triển các trang bị phòng không Almaz-Antey, trên các thao trường Nga đang diễn ra chu trình thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không mới nhất S-500, có thể hạ gục các mục tiêu bay ở độ cao lên tới hơn 100km so với mặt đất.

Vị chuyên gia của Almaz-Antey cho biết trong cuộc phỏng vấn của tạp chí “Quốc phòng” rằng, hệ thống S-500 được thiết kế để có thể đối phó được với cả những phương tiện bay có thể xuất hiện trong tương lai gần, tức là những đối thủ tiềm năng ra đời trong vòng 25 năm tới.

Hiện hệ thống S-500 đang được hoàn thiện để có thể biên chế cho lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga vào năm 2018. “Kỳ thi tốt nghiệp" của nó sẽ diễn ra trên một thao trường lớn ở Kazakhstan, nơi có không gian rộng để triển khai, bởi phạm vi tấn công của nó lên tới khoảng 600km.

Còn chuyên viên bình luận quân sự Viktor Baranez cũng cho rằng, S-500 có tính năng vượt trội so với hệ thống tên lửa phòng không tiền nhiệm là S-400. S-400 có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 400 km, về độ cao là 60km, trong khi S-500 có tầm bắn xa 600 km, độ cao 100km.

Theo vị chuyên gia này, S-500 có thể đánh chặn bất cứ mục tiêu nào ở sát và trên tầng khí quyển, trong đó, những tầng trên của khí quyển cách mặt đất hơn 100km.

Còn với các mục tiêu khí động học bay thấp dưới 100 km như máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình thì S-500 sẽ bắn hạ các mục tiêu này trên bầu trời như là “đập những con ruồi mùa thu ngái ngủ lờ đờ trên trần nhà”.

Ảnh đồ họa hệ thống tên lửa phòng không tầm cao-tầm xa S-500 Nga

Không chỉ như vậy, S-500 còn có thể sử dụng rất nhiều loại tên lửa khác nhau tạo nên lưới lửa phòng không đa tầng, đa lớp với chiều sâu phòng thủ khác nhau.

Ngoài ra, các nhà thiết kế của Nga còn thiết kế cho hệ thống tên lửa này khả năng tiêu diệt cả đầu đạn của các tên lửa siêu thanh. S-500 có khả năng đồng thời phát hiện và triệt hạ cùng lúc đến 10 mục tiêu đạn đạo tầm trung siêu thanh đang bay với tốc độ 7 km/giây.

Đây là điều mà ngay cả những hệ thống phòng thủ tên lửa thực thụ cũng chưa chắc đã làm được, chứ không nói là những hệ thống phòng không thông thường.

Chuyên gia Viktor Baranez khẳng định, trên thế giới không có hệ thống tên lửa phòng không nào có khả năng phòng thủ toàn diện như vậy. Với những đặc tính của nó, S-500 vượt trội rất xa so với các hệ thống phòng không của đối thủ Mỹ là Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3).

Nhược điểm chính của hệ thống phòng không Mỹ là phạm vi tấn công mục tiêu rất ngắn, trần bắn hạ mục tiêu chỉ có vỏn vẹn hơn 20km, không hơn gì những hệ thống phòng không cổ lỗ sĩ của Liên Xô, không thể so với S-300 chứ đừng nói là S-400 và S-500 - vị chuyên gia quân sự Nga nhận xét.

Cùng với những hệ thống phòng không S-300/S-400 và các hệ thống phòng thủ tên lửa thực thụ như A-135 Amur, A-235 Nudol, không phận Nga sẽ trở nên bất khả xâm phạm trước các đòn đánh từ trên không.