S-400 chính thức được đưa vào trực chiến tại Crimea

ANTD.VN - Quân đội Nga vừa cho biết, một khẩu đội tên lửa phòng không S-400 vừa chính thức được đưa vào trực chiến toàn diện tại bán đảo Crimea sau 5 tháng huấn luyện.

Vào tháng 8-2016, hệ thống phòng không hiện đại S-400 được bàn giao tới cho Trung đoàn rocket chống máy bay Sevastopol-Feodosia, gần thành phố Feodosia, miền đông bán đảo Crimea. Kể từ đó, binh lính tại đây đã sử dụng hệ thống này và trình diễn tại cuộc tập trận Kavkaz-2016.

S-400 đã được triển khai đến Crimea từ tháng 8-2016

Theo đại diện quân khu phía Nam, Trung tướng Viktor Sevastyanov, trung đoàn này giờ đã được đưa vào hoạt động hoàn toàn và có khả năng triển khai S-400 chống lại các mục tiêu tầm xa.

Lễ kỷ niệm việc đưa S-400 vào hoạt động được tổ chức trong ngày 14-1.

S-400 Triumf là một hệ thống tên lửa chống máy bay tầm xa, bắt đầu đi vào hoạt động trong quân đội Nga từ năm 2007, và lần đầu tiên triển khai trên thực địa 4 tháng sau đó. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay phản lực chiến đấu và tên lửa hành trình ở khoảng cách lên đến 400 km.

Ngoài ra, hệ thống tên lửa này cũng có thể phá hủy mục tiêu đạn đạo bay ở tốc độ 4,8 km/giây, ở khoảng cách 60 km.

Trong năm 2017, Nga sẽ triển khai thêm 4 trung đoàn S-400 trên toàn quốc.