S-300V4 Nga nhiều lần tự động phát hiện chiến đấu cơ Mỹ ở Syria

ANTD.VN - "Tổ hợp tên lửa đất đối không S-300V4 của Nga được triển khai ở Syria đã nhiều lần phát hiện mục tiêu là máy bay trinh sát, máy bay ném bom của quân đội Mỹ và bám sát chúng", chỉ huy Lực lượng Phòng không quân đội Nga tại Syria, Trung tướng Alexander Leonov cho biết. 

Hệ thống tên lửa S-300 của Nga

“Trong khi thực hiện các chiến dịch ở Syria, máy bay trinh sát và máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ nhiều lần bị hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 phát hiện và tự động theo dõi”, tướng Alexander Leonov nói với báo Izvestiya của Nga.

Theo ông Leonov, các máy bay Mỹ đã phản ứng một cách “lo lắng” trước việc bị các tổ hợp tên lửa Nga theo dõi và bám bắt ở khoảng cách 200-300km.

Trung tướng Alexander Leonov cho biết, Nga triển khai hệ thống S-300V4 đến Syria từ tháng 10-2016 để tăng cường khả năng giám sát không phận phía đông nước này cũng như ngăn chặn các cuộc không kích nhằm vào sân bay Hmeymim và quân cảng Tartus.

Hệ thống này được Nga rút về nước hồi tháng 6 năm nay.