S-300, S-400 tăng cường sức mạnh bằng siêu tên lửa đánh chặn 40N6

ANTĐ - Các hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga giờ sẽ có khả năng hạ được cả những mục tiêu cao tới 185km nếu sử dụng loại tên lửa hiện đại 40N6 mới.

Khi được phóng từ S-400, tên lửa 40N6 mới của Nga sẽ có khả năng đánh chặn được mục tiêu trong bán kính 400km và độ cao tối đa 185km.

Đến thời điểm hiện tại, loại tên lửa đánh chặn hiện đại nhất của Nga là 48N6E2 mới chỉ có tầm bắn 200km. Với tầm bắn gấp đôi - 400km và trang bị đầu đạn định vị radar chủ động, khả năng của 40N6 sẽ ngang bằng phiên bản mới nhất của tên lửa Standard Missile 3 (SM-3) Block IA-IB phóng từ biển của Mỹ, mới được biên chế vào tháng 4-2014.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 sẽ có tầm bắn mở rộng ra 400km với 40N6

Mục tiêu tiềm năng của 40N6 không phải là những mục tiêu dễ đoán trước được quỹ đạo như các vệ tinh quay quanh trái đất, mà nó được thiết kế nhằm đánh chặn các đầu đạn tên lửa tầm trung (IRBM) tại kì cuối và các máy bay trong phạm vi tấn công.

Nếu là các đầu đạn của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), 40N6 cần được phóng từ các hệ thống phòng không S-500 Prometheus, có kế hoạch đi vào phục vụ trong năm 2016.

Nga được cho là đã bắt đầu quá trình cải tiến tên lửa 40N6 từ năm 2008 với nhiệm vụ đề ra là phải đảm bảo tên lửa tiêu diệt được mục tiêu tại tầm bắn vào độ cao tuyệt đối.

Nga đang triển khai khoảng 2.000 phiên bản khác nhau của hệ thống tên lửa phòng không S-300 Favorite và S-400 Triumph trên lãnh thổ của mình. Nước này hiện cũng đã ngừng sản xuất các hệ thống S-300 mới và chỉ nâng cấp chúng thành phiên bản mới nhất, để tập trung chế tạo S-400.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân khu phía Tây, nơi tiếp giáp với biên giới các nước NATO sẽ là nơi đầu tiên nhận được loại tên lửa mới này.

Do có khả năng lưu động đến bất kì vị trí nào nếu S-300 và S-400 được đặt sát biên giới quốc gia và sử dụng tên lửa 40N6, hệ thống tên lửa phòng không này sẽ có tầm hoạt động lấn vào lãnh thổ các nước láng giềng khoảng vài trăm km và có thể dễ dàng biến thành một hệ thống tên lửa tấn công.