S-300 của Nga tiêu diệt mục tiêu giả định trong diễn tập tại Abkhazia

ANTĐ - Ngày 20-2, cơ quan báo chí Quân khu phương Nam của Nga cho biết, các đơn vị phòng không được triển khai tại căn cứ quân sự Nga tại Abkhazia đã sử dụng các thệ thống phòng không S-300 và Osa tiêu diệt thành công một mục tiêu giả định của đối phương.

Theo cơ quan báo chí trên, các đơn vị phòng không của Nga tại căn cứ quân sự ở Abkhazia đã sử dụng một chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 làm mục tiêu giả định.

"Ngay khi chiếc máy bay chiến đấu này bay vào khu vực chiến đấu của Quân khu phương Nam, các vũ khí phòng không của căn cứ quân sự này đã được đặt trong tình trạng báo động cao...", phát ngôn viên viên Quân khu phương Nam cho biết.

Một hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga khai hỏa
Sau khi mục tiêu đã được xác định, các nhân viên quân sự của căn cứ đã giả định tiêu diệt mục tiêu bằng các hệ thống phòng không S-300 (NATO gọi là SA-10 Grumble) và Osa-AKM (NATO gọi là SA-8 Gecko), cơ quan báo chí trên cho biết thêm.

Căn cứ quân sự kể trên của Nga tại Abkhazia đặt tại sân bay quân sự Bombora, nằm gần thành phố Gudauta bên bờ biển Đen của nước Cộng hòa ly khai Abkhazia.

Abkhazia đã tuyên bố độc lập sau cuộc chiến tranh 5 ngày vào năm 2008 giữa Nga và Gruzia, nổ ra sau khi quân đội Gruzia tấn công 2 nước cộng hòa ly khai là Nam Ossetia và Abkhazia.

Cả hai khu vực này đã tuyên bố độc lập khỏi Gruzia vào đầu những năm 1990. Nga đã chính thức công nhận tình trạng độc lập của hai nước cộng hòa này sau cuộc xung đột năm 2008.