- Hà Nội giao quyền chủ động về lịch học cho các trường trước diễn biến của bão số 11
- Bão Matmo cách Hoàng Sa khoảng 500km giật cấp 14, ngày mai đi vào Vịnh Bắc bộ
- Vì sao Hà Nội liên tục ngập như sông sau mỗi trận mưa lớn?
Sở giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát, triển khai giải pháp chống úng ngập tại các khu vực thường xuyên ngập cục bộ khi mưa lớn.
Trong đó đặc biệt lưu ý tại các hầm chui trên đại lộ Thăng Long, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ và các trục phố chính dễ gây ùn tắc giao thông.
Đồng thời theo dõi tình hình thời tiết để có phương án ứng phó kịp thời, đảm bảo thoát nước đô thị theo kế hoạch của Sở Xây dựng.
"Tăng cường ứng trực, khẩn trương hạ mực nước trên hệ thống thoát nước, hồ điều hòa đảm bảo tiêu thoát nước tại thủ đô" - văn bản nêu rõ.
![]() |
Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn đã khiến TP Hà Nội ngập trên diện rộng, nhiều điểm ngập sâu |
Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội được giao nhiệm vụ phối hợp, thực hiện việc rà soát, chằng chống cây mới trồng để hạn chế gãy đổ; kiểm tra, cắt tỉa gọn tán, hạ thấp độ cao nhằm bảo đảm an toàn trong mưa bão.
Đối với các đơn vị cung cấp nước sạch, Sở Xây dựng yêu cầu phải đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân.
UBND các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo phòng, ban chuyên môn triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện biện pháp chống úng ngập, phòng ngừa cây đổ.
Đồng thời đôn đốc chủ đầu tư các khu đô thị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm hoàn thành trước ngày 5/10 theo chỉ đạo của Sở Xây dựng.
"Các đơn vị phải phối hợp lực lượng chức năng thực hiện phương châm "4 tại chỗ", kịp thời giải tỏa giao thông, cảnh báo an toàn cho người và phương tiện trước, trong và sau mưa bão; tổng hợp, báo cáo theo quy định", Sở Xây dựng yêu cầu.
Cùng với đó, Sở Xây dựng cũng xây dựng các kịch bản ứng phó khi có mưa lớn xảy ra. Với mưa lớn gây ngập đường từ 30cm trở lên, ngoài việc thông báo rộng rãi cho người dân biết, có thể xem xét cấm phương tiện tạm thời lưu thông, phân làn cho phương tiện đi theo hướng khác để tránh ngập.