Rượu say, vác dao chém người

ANTĐ - Sau cơn say của Kha Nhỏ là tỉnh cảnh 3 người bị chém vào đầu và tay.

Khoảng 12 giờ ngày 17-1, Nguyễn Văn Kha Nhỏ (SN 1990, trú tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) sau khi uống rượu, đến nhà ông Nguyễn Văn Bỏ (SN 1969) ở ấp Cây Bàng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông nằm trên bộ ván. Ông Bỏ thấy Kha Nhỏ đã say nên nhắc về nhưng Kha Nhỏ không chịu về và cự cãi, đòi đập phá tài sản.

Ông Bỏ qua nhà Kha Nhỏ gặp và kêu bà Nguyễn Thị Phỉ (mẹ Kha Nhỏ) tới đón Kha Nhỏ về. Thấy bà Phỉ qua, Kha Nhỏ lấy bình thủy để trên bàn ném vào người ông Bỏ, làm vỡ bình thủy. Ông Bỏ bực mình cãi nhau với Kha Nhỏ. Trong cơn rượu, Kha Nhỏ về nhà lấy 1 dao yếm qua nhà chém đứt lòng bàn tay phải ông Bỏ. Kha Nhỏ tiếp tục cầm dao đi ra ngoài đường thì gặp Nguyễn Teleroa (SN 1986, ngụ cùng ấp) đang đi mua thuốc băng bó vết thương cho ông Bỏ, Kha Nhỏ chém Nguyễn Teleroa đứt mu bàn tay phải. Sau đó Kha Nhỏ đem dao về nhà cất giấu, đồng thời Kha Nhỏ nhặt 1 cái rựa để trong nhà đi ra đường. Lúc này, có anh Nguyễn Quốc Thái (SN 1978) điều khiển xe môtô dừng lại trước quán của ông Sáu Vân gần đó thì Kha Nhỏ dùng rựa chém vào đầu của anh Thái rách da đầu.

Công an huyện Gò Công Đông đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Kha Nhỏ để làm rõ, xử lý.