Rượu say, 3 "Chí Phèo" nằm lăn giữa đường, chặn ô tô "bắt vạ"

ANTĐ - Lúc 22h5 ngày 17-2, sau chầu rượu say, Đặng Thành Thái (18 tuổi), Lê Sang (16 tuổi) Cao Ngọc Thuận (20 tuổi) cùng ở KV8, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn (Bình Định) rủ nhau đến phía nam đầu cầu Diêu Trì trên QL1A, thuộc địa phận phường Trần Quang Diệu, nằm giữa đường chặn ô tô để gây chuyện. 
Rượu say, 3 "Chí Phèo" nằm lăn giữa đường, chặn ô tô "bắt vạ" ảnh 1
Đối tượng Lê Sang tại cơ quan công an


Đối tượng Đặng Thành Thái đã dùng dao hành hung, đe dọa anh Nguyễn Đình Lâm (52 tuổi, ở Cát Minh, Phù Cát, Bình Định) lái xe ô tô tải BKS 77C 047.13 và dùng đá đập bể gương chiếu hậu, kính ca bin bên phụ ô tô tải 77L 3508 do anh Đặng Thanh Cao (35 tuổi, ở Ân Phong, Hoài Ân) điều khiển.

Nhận được tin báo, CS113, Cảnh sát cơ động công an tỉnh cùng CAP Trần Quang Diệu nhanh chóng đến nơi ngăn chặn hành vi vi phạm của nhóm thanh niên đó, ổn định trật tự cho các phương tiện lưu thông và cưỡng chế đưa 3 thanh niên trên về trụ sở CAP lập biên bản . 
Bước đầu, các đối tượng khai nhận Lê Sang buồn chuyện yêu đương của mình nên rủ các đối tượng trên nhậu và sau đó gây ra vụ việc trên để cho đỡ buồn.