Người Việt uống rượu bia hết 3 tỉ USD/năm

Người Việt uống rượu bia hết 3 tỉ USD/năm

ANTĐ -Ngày 2-4, tại hội thảo về phòng chống tác hại rượu bia do Bộ Y tế tổ chức, Vụ pháp chế - Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam đã trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Nhật Bản, Trung Quốc.
Cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông xuất phát từ rượu bia

Cảnh báo về tình trạng tai nạn giao thông xuất phát từ rượu bia

ANTĐ - Uống rượu bia từ lâu đã trở thành thói quen sinh hoạt của người dân. Song việc lạm dụng rượu bia không chỉ gây tác hại rất lớn cho sức khỏe con người mà còn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Mặc dù các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này nhưng xem ra việc lạm dụng rượu bia vẫn đang là mối lo thường trực đối với người điều khiển các phượng tiện giao thông.
Vui Xuân quá đà, lá gan… gánh họa

Vui Xuân quá đà, lá gan… gánh họa

ANTĐ -Năm nào cũng vậy, vào dịp lễ, Tết thì lượng rượu, bia được tiêu thụ tăng đột biến. Vì thế, sau những ngày nô nức đón Tết Ất Mùi, nhiều người trở lại làm việc với mối lo lắng về hậu quả của việc uống quá nhiều rượu bia trong dịp Tết vừa qua...
Thí điểm điểm kinh doanh rượu bia an toàn

Thí điểm điểm kinh doanh rượu bia an toàn

ANTĐ -Tại buổi lễ ký kết giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Hiệp hội bia, rượu và nước giải khát Việt Nam chiều 8-2, hai bên đã xây dựng thí điểm, điểm kinh doanh rượu, bia an toàn tại nhà hàng Tràng An- Tăng Bạt Hổ.
Rượu và những hệ lụy

Rượu và những hệ lụy

ANTĐ - Trong thời gian qua, nhiều án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Hà Nội có nguyên nhân từ bia rượu. Do sử dụng rượu bia quá đà mà nhiều đệ tử “lưu linh” hành động mất kiểm soát dẫn đến những hậu quả đau lòng. Đây là tiếng chuông cảnh tỉnh trong những tháng cuối năm khi mà tình trạng sử dụng rượu bia được dự báo gia tăng.

Bộ Y tế lý giải vì sao cấm bán rượu, bia sau 22 giờ

Bộ Y tế lý giải vì sao cấm bán rượu, bia sau 22 giờ

ANTĐ - Những ngày gần đây, thông tin Bộ Y tế đề xuất cấm bán bia rượu từ 22h đến 6h hàng ngày nhận được rất nhiều quan tâm, ý kiến trong dư luận. Trao đổi với báo chí chiều 23-7, đại diện Bộ Y tế chính thức lý giải nguyên nhân đưa ra đề xuất này.

Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

Cứ 10 giây lại có 1 người chết do uống rượu

ANTĐ - Trong báo cáo về “Tiêu thụ rượu và các tác hại liên quan đến rượu” khảo sát ở 194 nước thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do WHO thực hiện cho thấy, khoảng 3,3 triệu người chết, chiếm 5,9% của tất cả các trường hợp tử vong trên toàn cầu - tức 10 giây lại có 1 người chết - là do uống rượu.
Lạm dụng rượu bia khiến 2,5 triệu người chết mỗi năm

Lạm dụng rượu bia khiến 2,5 triệu người chết mỗi năm

ANTĐ - Tại Hội nghị triển khai chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 2020 do Bộ Y tế tổ chức ngày 7-5, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc lạm dụng rượu bia gây ra nhiều tác hại khôn lường, khiến 2,5 triệu người tử vong mỗi năm và là nguyên nhân gây ra hơn 20 bệnh trực tiếp, hơn 200 bệnh gián tiếp liên quan đến rối loạn tâm thần, ung thư, gan, tim mạch…
“Kẻ sát nhân” giấu mặt

“Kẻ sát nhân” giấu mặt

ANTĐ - Những vụ ngộ độc rượu gây chết người, những vụ án hình sự thương tâm vì say rượu, thậm chí những vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ rượu bia ngày một gia tăng… Thực tế này cho thấy, rượu bia và những đồ uống có cồn chính là “kẻ sát nhân” giấu mặt đã và đang gây ra không ít hệ luỵ cho xã hội…

Choáng hết cả linh hồn, vì bia rượu!

Choáng hết cả linh hồn, vì bia rượu!

ANTĐ - Tôi có ông anh, hơn tôi 1 tuổi, vừa thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Vì rượu. Choáng hết cả linh hồn. Không thể không viết một chút về rượu bia...
Tăng thuế rượu, bia, thuốc lá là cần thiết

Tăng thuế rượu, bia, thuốc lá là cần thiết

ANTĐ - Được biết các cơ quan chức năng đã đưa ra dự thảo về việc nâng thuế đối với các mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, anh Nguyễn Hoàng Nam (24 tuổi, ở phố Hoàng Cầu, Đống Đa) chia sẻ: “Đây chỉ là một biện pháp nhưng dù sao cũng hy vọng lượng bia, rượu và thuốc lá tiêu thụ sẽ giảm”. 
Nguy cơ rách họng do bia rượu

Nguy cơ rách họng do bia rượu

ANTĐ - Uống rượu bia quá mức tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhiễm các bệnh như gan, họng, đường ruột, thần kinh, thậm chí ung thư… Tuy nhiên, bị rách họng vì uống rượu, bia thì không phải ai cũng biết về nguy cơ này.
“Thiên đường đen” của phận đào tiếp bia

“Thiên đường đen” của phận đào tiếp bia

ANTĐ - Sự mê muội trong cách sống, lối suy nghĩ lầm lỡ đã đẩy những cô gái mới lớn ở những vùng quê bước chân vào "thiên đường đen" không có lối thoát. Vòng đời làm "đào" vô cùng ngắn, nó như liều thuốc độc hủy diệt cả thể xác lẫn nhân cách